An ninh hình sự

Tạm giữ 3 đối tượng dùng dao Thái Lan tấn công CSGT

15/04/2018, 15:18
image

Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng tấn công tổ CSGT...

9.1

Một trong ba đối tượng tấn công Cảnh sát giao thông. (Ảnh: Công an nhân dân)

Ngày 15/4, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Trung Lực (25 tuổi), Nguyễn Trung Trí (19 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) và Nguyễn Trọng Đức (26 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) để điều tra hành vi liên quan đến vụ tấn công và gây thương tích cho CSGT.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, tối 14/4, tổ công tác của CGST huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai gồm các đồng chí: Trần Long (tổ trưởng), Trần Triệu Pha, Nguyễn Huy Cường và Phạm Anh Tuấn phối hợp với tổ an toàn giao thông tuần tra, kiểm soát trên tuyến ĐT 769 từ Km 00 đến Km 01+500, thuộc địa bàn 2 xã Xuân Thạnh và Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Đến khoảng 21h20 cùng ngày, tổ công tác phát hiện Lực, Trí, Đức điều khiển 2 xe máy mang BKS: 60B7 – 52206 và BKS: 59T1-72368 có biểu hiện sử dụng rượu bia ở khu vực ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Xem thêm video:

Tuy nhiên cả 3 đối tượng đã có hành vi chống đối, không xuất trình giấy tờ, không cho kiểm tra nồng độ cồn, chửi bới, xô đẩy với các thành viên tổ công tác. Chưa dừng lại, đối tượng Nguyễn Trung Lực bất ngờ chạy vào nhà dân lấy hai con dao Thái Lan (loại dài 30cm), đưa cho Nguyễn Trung Đức một con rồi cả hai xông vào tấn công tổ cảnh sát giao thông.

Bị tấn công, chiến sĩ Trần Long giơ tay lên đỡ thì bị chém gần đứt một ngón tay; Nguyễn Trung Trí cũng dùng mũ bảo hiểm tấn công làm bị thương chiến sĩ Trần Triệu Pha. Sau khi tấn công tổ cảnh sát giao thông, nhóm đối tượng bỏ xe tẩu thoát, tờ VOV thông tin thêm.

Lực lượng công an đã có mặt tiến hành đưa 2 chiến sĩ bị thương vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời truy bắt nhóm đối tượng khi đang lẩn trốn tại một nhà dân ở ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất).

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan thẩm quyền điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.