An ninh hình sự

Tạm giữ 3 nghi can đánh chết người

19/08/2014, 07:13

Cho rằng chủ quán tính tiền đắt quá nên giữa nhóm Luân và chủ quán nước mía tên Trường có xảy ra cãi vã. Sau đó, Luân bị 3 thanh niên đuổi theo đánh chấn thương sọ não chết ngay tại chỗ.

Ngày 18/8/2014, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tiếp tục điều tra làm rõ vụ 3 thanh niên đánh chết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 17/8, anh Phan Thành Luân (SN 1995, quê ở xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cùng với nhóm bạn hơn 10 người đến uống nước mía trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).

Đến 21h, nhóm của Luân tính tiền ra về. Cho rằng chủ quán tính tiền đắt quá nên giữa nhóm Luân và chủ quán tên Trường có xảy ra cãi vã.

Khi về đến khu vực cầu Phú Lộc thì nhóm của Luân bị 3 thanh niên đuổi theo đánh, Luân bị chấn thương sọ não chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án cả 3 thanh niên đều bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT ngay sau đó xác định các đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thành Trường, Phan Minh Tuấn và Ngô Hà Minh Lý, Trong đó Tuấn là em ruột của chủ quán nước mía.  

Đối tượng Ngô Hà Công Lý
Đối tượng Ngô Hà Công Lý

 

Đối tượng Phan Minh Tuấn
Đối tượng Phan Minh Tuấn

 

Nguyễn Thành Trường
Nguyễn Thành Trường

 Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

                                                                                           Thanh Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.