An ninh hình sự

Tạm giữ đối tượng đang thụ án trốn ra ngoài buôn bán ma túy

04/11/2017, 06:57

Đang thụ án, Kha đã trốn ra ngoài tiếp tục buôn bán heroin và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

HD3114

Đối tượng Mai Văn Kha tại cơ quan công an

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Mai Văn Kha (SN 1964, trú tại thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khi bị Phòng Cảnh sát ma túy (PC47), Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ, đối tượng Kha đang phải thi hành bản án 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, do Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt vào năm 2013. Đến giữa năm 2017, khi Kha thụ án được 5 năm thì đối tượng được đưa ra Viện Pháp y Tâm thần tại Hà Nội chữa bệnh.

Sau đó, đối tượng được chuyển sang Bệnh viện Lao Phổi Hà Nội điều trị khi phát hiện bị viêm phổi. Tại đây, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, Kha đã trốn ra ngoài và tiếp tục thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Được biết, đối tượng Kha đã từng có 4 tiền án về các tội cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và vi phạm các quy định về an toàn giao thông. 

HD31102

Tang vật gồm 3 bánh heroin bị lực lượng chức năng thu giữ

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 17h45 ngày 28/10, trên QL38 thuộc địa bàn xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, các trinh sát Phòng PC47, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với  Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an, đã kiểm tra một đôi nam nữ điều khiển xe ô tô Mercedes Benz, BKS 30E-560.91 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới ghế của người đàn ông đang ngồi có 1 chiếc túi màu đỏ, bên trong có cất giấu 3 khối hình chữ nhật có kích thước 2,5cm x 10,15cm. Ngay lập tức, 2 đối tượng được di lý về trụ sở cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là: Lê Thị Hồng Oanh (SN 1964) và Mai Văn Kha (SN 1964), cùng trú tại thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Kha khai nhận số hàng trên là 3 bánh heroin mà đối tượng mua của một người đàn ông tên Tua ở Thanh Hóa với giá 525 triệu đồng và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.