An ninh hình sự

Tạm giữ hình sự lái xe ôtô Yaris đâm hàng loạt xe máy

10/03/2017, 11:00

Lái xe Toyota Yaris gây tai nạn liên hoàn ở quận Long Biên tối 7/3 bị tạm giữ hình sự.

tam-giu-hinh-su-lai-xe-gay-tai-nan-lien-hoan

Hiện trường chiếc xe Yaris gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương

Tin mới nhất vụ xe ô tô Yaris gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương tại đường Nguyễn Văn Cừ tối 7/3 cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự ông Vũ Trọng Tiến (SN 1953, ở tổ 5, phường Thượng Thanh, quận Long Biên)- tài xế điều khiển xe Yaris để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 21h tối 7/3, xe ô tô Toyota Yaris màu đỏ mang BKS 29A-880.01 do ông Vũ Trọng Tiến điều khiển, trên xe chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Na, khi đang lưu thông hướng từ cầu Chương Dương đi Cầu Chui, đến ngang số nhà 100 trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên thì xảy va chạm với một xe máy Vespa, sau đó tiếp tục đâm vào biển hiệu và hàng loạt xe máy để trên vỉa hè. 

Hậu quả khiến 5 người bị thương, trong đó có vợ của tài xế Tiến. Đặc biệt, trong số 5 nạn nhân bị thương, nạn nhân bị nặng nhất bị gẫy chân phải là anh Dương (ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) điều khiển xe máy mang BKS 30M2-2434 lưu thông cùng chiều. 

Tài xế Tiến khai nhận trước khi gây tai nạn có "nhấp một chút bia nhưng không say".

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng nặng, nằm trên vỉa hè, đâm đổ một cây có đường kính thân khoảng 20cm, đâm đổ họng cứu hoả và cột biển báo. Hai xe máy bị cuốn vào gầm ô tô, nhiều xe văng rải rác trên đường.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.