Điều tra

Tạm giữ hình sự nhóm thanh niên vác dao kiếm đánh nhau như phim giữa phố

27/11/2020, 15:45

Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự nhóm thanh niên vác dao kiếm đuổi đánh nhau loạn xạ ở phố Trần Nhân Tông - Lê Duẩn.

img
7 "trẻ trâu" cầm dao kiếm đuổi đánh nhau gây náo loạn bị triệu tập tại cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Chiều 27/11, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) thông tin, cơ quan CSĐT công an quận đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự nhóm thanh niên cầm dao kiếm đuổi đánh nhau gây náo loạn trên phố Trần Nhân Tông - Lê Duẩn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 0h30 ngày 23/11, xuất hiện hai nhóm thanh niên điều khiển xe máy mang hung khí đuổi đánh nhau trên khu vực phố Trần Nhân Tông – Lê Duẩn thuộc phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng), khiến người dân hốt hoảng. Các đối tượng này truy đuổi nhau dọc nhiều tuyến phố trung tâm, khi đến đoạn phố Trần Nhân Tông - Lê Duẩn thì lao vào đánh nhau, khiến một người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 103.

Ngay khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an quận Hai Bà Trưng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét và đã triệu tập, làm rõ 7 đối tượng liên quan đến vụ việc, gồm: Nguyễn Đức M. (SN 2005; trú tại Bạch Đằng, Hai Bà Trưng), Nguyễn Khánh T. (SN 2005; trú tại Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân), Nguyễn Tiến A. (SN 2004; trú tại Thượng Đình, Thanh Xuân), Nguyễn Quang Đ. (SN 2003; trú tại Trung Văn, Nam Từ Liêm), Nguyễn Văn K. (SN 2003; trú tại Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân), Nguyễn Đình T. (SN 2005; trú tại Trung Văn, Nam Từ Liêm), Nguyễn Đình Th. (SN 2003; trú tại Trung Văn, Nam Từ Liêm).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận Nguyễn Đức M. có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trên mạng xã hội facebook. Đêm ngày 22/11, M. cùng các đối tượng mang theo hung khí đi tìm nhóm kia để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến ngã ba Trần Nhân Tông – Lê Duẩn, nhóm của M. gặp một nhóm thanh niên khác. Tưởng đây là nhóm của đối thủ nên cả hai nhóm đã lao vào đuổi đánh nhau.

Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.