Điều tra

Tạm giữ thanh niên bạo hành, xách cổ, đập đầu bé gái vào tường

30/06/2020, 10:52
image

Qua làm việc, công an đã tạm giữ nam thanh niên bạo hành, xách cổ, đập đầu bé gái vào tường ở Tân Phú.

img
Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: H.T.

Sáng 30/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang tạm giữ Lương Đức Thắng (SN 1985) để tiếp tục điều tra làm rõ đoạn clip bạo hành trẻ em trên mạng xã hội.

Lương Đức Thắng được xác định đã bạo hành, xách cổ, đập đầu con riêng của bạn gái vào tường gây xôn xao trên mạng xã hội tại phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Nạn nhân là bé H. (4 tuổi).

Bước đầu, Thắng khai nhận hành vi phạm tội của mình, rạng sáng 27/6, sau khi đi nhậu về, thấy chị N. (mẹ bé H.) la cháu H.

Thấy vậy, Thắng dùng tay đánh cháu H. ngã xuống nền nhà. Sau đó, cháu H. đứng dậy thì Thắng tiếp tục dùng tay trái bóp cổ cháu đẩy vào tường, nhấc lên khỏi mặt đất, cháu ngã xuống thì Thắng tiếp tục dùng tay đẩy vào tường.

Video ghi lại cảnh bé gái bị bạo hành

Như Báo Giao thông đưa tin, tối 29/6, 1 đoạn clip ghi lại cảnh bé gái mặc áo hồng bị 1 người đàn ông tát mạnh vào mặt khiến bé té ngã xuống đất. Đáng nói, người này chưa dừng lại mà tiếp tục bắt bé gái đứng dậy, dùng tay kẹp vào cổ, xách bé gái dí vào tường.

Sau đó, 1 phụ nữ đến ngồi bên cạnh, bé gái quay lại ôm người này nhưng vẫn bị người đàn ông đánh đập dã man.

Người quay lại đoạn clip tiết lộ, người đánh bé gái là bạn trai, người phụ nữ là mẹ bé, vụ việc xảy ra tại căn nhà thuộc phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Đoạn clip sau khi đăng tải đã gây bức xúc trong cộng đồng mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.