Pháp luật

Tạm giữ nhân viên tổ chức sự kiện kiêm điều gái mại dâm

25/07/2014, 14:57

Nhân viên một công ty tổ chức sự kiện điều 4 cô gái, trong đó có nữ sinh, đến mua vui cho khách làng chơi với giá 2,5 triệu đồng một lượt.

Nhân viên một công ty tổ chức sự kiện điều 4 cô gái, trong đó có nữ sinh, đến mua vui cho khách làng chơi với giá 2,5 triệu đồng một lượt.

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ Nghiêm Quang Đạo (27 tuổi, huyện Ứng Hòa) và Võ Thị Vân Anh (24 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Trong đó, Đạo là nhân viên một công ty tổ chức sự kiện, còn Vân Anh là diễn viên múa không chuyên thường biểu diễn tại các phòng trà.

Số gái bán dâm bị đưa về trụ sở.
Số gái bán dâm bị đưa về trụ sở.

Đạo khai, trưa 23/7 ngồi uống rượu với khách hàng, họ nhờ tìm 4 cô gái đến "mây mưa". Đạo đồng ý và thỏa thuận giá 2,5 triệu đồng một lượt mỗi người. Sau đó, nhóm khách thuê nhà nghỉ và báo số phòng cho Đạo điều các "chân dài" đến.

Đạo gọi cho hai cô. Vân Anh giới thiệu hai người, trong đó có một nữ sinh, một cựu vận động viên điền kinh. Khách và gái bán dâm đang “vui vẻ” thì cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Sau mỗi lần môi giới, Đạo và Vân Anh được gái bán dâm trả từ 300.000 đến 500.000 đồng tiền công. Ban đầu Vân Anh đến bán dâm cho khách nhưng bị chê nên Đạo nhờ cô tìm người thay thế.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Theo Việt Dũng/VnExpress

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.