Thời sự Quốc tế

Chuyên gia: Tâm trạng càng xấu, càng dễ tổn thương vì Covid-19

11/09/2021, 16:03

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm người Nga Malinovskaya cho biết, tâm trạng xấu làm tăng khả năng bị tổn thương đối với Covid-19.

Bác sỹ Svetlana Malinovskaya cho biết, tâm trạng tồi tệ sẽ làm giảm khả năng phòng vệ của cơ thể, do đó khiến nó dễ bị nhiễm virus Corona chủng mới hơn.

Bà Malinovskaya đã nhấn mạnh tác động mạnh mẽ của sức khỏe tinh thần đối với hoạt động của hệ thống miễn dịch.

Theo đó, các cảm giác tiêu cực như sợ hãi, hoảng sợ, hoặc chỉ trầm cảm thôi cũng có thể làm giảm khả năng phòng vệ của cơ thể.

img

Tâm trạng càng xấu thì càng dễ tổn thương vì Covid-19 - ảnh tư liệu Help Guide.

Khi bị nhiễm Covid-19, một người, do bị tổn thương tinh thần, có thể đi ngược lại bản năng tự bảo vệ - bà Malinovskaya cho biết trên sóng của kênh Radio-1.

Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa lưu ý rằng hiện tại tác động của bệnh Covid-19 lên tinh thần vẫn chưa được hiểu rõ.

Nhưng thực tế về sự hình thành trầm cảm kéo dài ở một bệnh nhân đã từng mắc Covid-19 đã được biết đến từ lâu.

Bác sỹ Malinovskaya cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, tình hình hiện nay về số ca bệnh có liên quan trực tiếp đến việc giảm khả năng miễn dịch do tâm trạng chán nản gây ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.