Điều tra

Tẩm xăng đốt vì mâu thuẫn gia đình, hai vợ chồng cùng tử vong

15/09/2019, 17:41

Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, người chồng tẩm xăng đốt khiến cả hai vợ chồng cùng tử vong tại huyện Mê Linh, Hà Nội.

img
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ chồng tẩm xăng đốt khiến cả hai vợ chồng tử vong

Chiều 15/9, thông tin từ Công an xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh (Hà Nội), trên địa bàn vừa xảy ra vụ chồng tẩm xăng đốt, khiến hai vợ chồng cùng tử vong.

Vụ việc xảy ra vào lúc hơn 4h sáng nay, tại một thùng container, vốn là nơi ở, kiêm bán hàng tạp hóa của anh Nguyễn Văn Xuân và vợ là chị Lê Thị Ngần (cùng SN 1979, ở thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Khi người dân nghe tiếng kêu cứu chạy đến, thì phát hiện chị Ngần chạy ra ngoài trong tình trạng bốc cháy toàn thân. Tại hiện trường, mùi xăng xộc ra nồng nặc. Lúc này, trong gian bán tạp hoá, anh Xuân đang giãy giụa trong tình trạng toàn thân bị bỏng nặng.

Lực lượng Công an xã đã khẩn trương đưa anh Xuân, chị Ngần đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Tuy nhiên, sau đó, do vết bỏng quá nặng, cả anh Xuân và chị Ngần đều không qua khỏi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai vợ chồng vốn đang có mâu thuẫn, cãi cọ, và rạng sáng nay, anh Xuân đã tẩm xăng vào hai vợ chồng và châm lửa đốt, dẫn đến sự việc đau lòng.

Hiện Công an huyện Mê Linh và Công an Tp. Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.