Thời sự Quốc tế

Đức: Không cầu kỳ, màu mè, Tân Bộ trưởng đi xe đạp nhậm chức

09/12/2021, 11:27

Thay vì ngồi xe limousine bóng loáng tới nhận quyết định bổ nhiệm, một Bộ trưởng của Đức đã chọn đạp xe tới dự sự kiện quan trọng.

Người này chính là tân Bộ trưởng Lương thực và Nông nghiệp liên bang Đức Cem Özdemir. Dù thời điểm chuyển giao quyền lực tại Đức trời rất lạnh, gió lớn nhưng thay vì đi xe limousine, ông Özdemir không ngần ngại đội mũ bảo hiểm và khoác chiếc áo xanh bên ngoài bộ vest, kẹp tờ quyết định bổ nhiệm vào sau xe đi nhậm chức.

Ông đạp xe (có hỗ trợ điện) tới Phủ tổng thống tại Cung điện Bellevue ở thủ đô Berlin (Đức) để nhận quyết định bổ nhiệm và sau đó lại đạp xe sang Quốc hội (cách nhau 1,5km) để tuyên thệ nhậm chức.

img

Tân Bộ trưởng Lương thực và Nông nghiệp liên bang Đức Cem Özdemir

Ông Özdemir là một trong 16 tân bộ trưởng trong chính phủ mới của Thủ tướng Olaf Scholz.

Là một người thuộc đảng Xanh (đảng chủ yếu hoạt động vì bảo vệ môi trường sinh thái), tân Bộ trưởng Lương thực và Nông nghiệp tự nhận mình là "luật sư hàng đầu của nông dân," đồng thời là “người bảo vệ động vật số một" ở Đức.

img

Chiếc xe đạp của ông Özdemir là xe có trợ lực điện trị giá 3.000 euros (3.400 USD)

Ông Özdemir cam kết trong tương lai hỗ trợ người nông dân trong quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp bền vững hơn.

Chia sẻ với tờ báo Bild về quyết định chọn xe đạp, tân Bộ trưởng trả lời đơn giản: “Tôi đi rất nhanh và đạp xe cho khỏe”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.