Thời sự Quốc tế

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thăm châu Á-Thái Bình Dương

31/07/2019, 13:41

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ công du các nước châu Á-Thái Bình Dương tháng sau, bao gồm cả Nhật Bản.

img
Ông Mark Esper.

Ngày 30/7, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo ông Mark Esper sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị bộ trưởng quốc phòng vào ngày 2/8.

Theo kế hoạch, ông Esper sẽ đến Australia, New Zealand, Nhật Bản, Mông Cổ và Hàn Quốc để thảo luận hợp tác phòng vệ song phương cùng các vấn đề khác.

Tại Nhật Bản, ông Mark Esper sẽ hội đàm với Thủ tướng Abe Shinzo và Bộ trưởng Phòng vệ Iwaya Takeshi.

Hai bên có thể sẽ thảo luận đề xuất của Mỹ về thành lập liên minh nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi lại qua Eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng với Iran đang gia tăng.

Tại Sydney, Australia ông Mark Esper dự kiến sẽ cùng với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hội đàm với những người đồng cấp phía Australia để thảo luận việc Trung Quốc nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Theo nhận định của báo chí Nhật, chuyến đi của ông Esper có vẻ như mang hy vọng tái khẳng định quan hệ của Mỹ với các đồng minh ở khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.