Giao thông

Tân Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội ra mắt

30/08/2017, 15:05
image

Ông Bùi Sinh Quyền được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội giai đoạn 2017-2022.

IMG_1220

Hiệp hội vận tải Hà Nội đón nhận bức trướng Bộ GTVT trao tặng

Sáng nay (30/8), Hiệp hội Vận tải Hà Nội  tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 cho biết, nhiệm kỳ qua, Hiệp hội tham gia tích cực xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn tại các buổi hội thảo chuyên ngành về các vấn đề liên quan đến hoạt động lĩnh vực vận tải.

Những đề xuất của Hiệp hội đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết như: Đề xuất lùi thu phí bảo trì đường bộ 6 tháng và bỏ thu phí đối với xe máy; Đề xuất mở rộng bến xe Mỹ Đình và lùi việc giảm tải bến xe Mỹ Đình đến thời điểm thích hợp; Đề xuất xây dựng đề án quản lý taxi trên địa bàn Hà Nội; đề xuất thành lập các tuyến buýt không trợ giá;…

Cũng theo ông Bùi Danh Liên, trong công tác phổ biến chính sách pháp luật, đào tạo nghiệp vụ, hơn 100 hội viên của Hiệp hội được hướng dẫn quy chuẩn lắp đặt, khai thác dữ liệu thiết bị giám sát hành trình. Cùng với đó, Hiệp hội cũng tích cực phổ biến các Nghị định 86, Thông tư 23, 63 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực vận tải tới các hội viên.

IMG_1246

Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội trao tặng bằng khen cho tập thể và các cá nhân Hiệp hội Vận tải Hà Nội

Với trách nhiệm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các hội viên, người lao động, Hiệp hội Vận tải Hà Nội nhiều lần đóng góp ý kiến góp ý về những bất cập trong lĩnh vực vận tải như: chủ trương điều chuyển luồng tuyến ở Hà Nội, di dời bến xe ở Lào Cai, Lạng Sơn, Bình Thuận… Đề xuất Bộ GTVT hướng dẫn thí điểm Uber – Grab hoạt động theo quy định của pháp luật để tạo sự cạnh tranh lành mạnh.

IMG_1281

Hiệp hội Vận tải Hà Nội ra mắt Ban chấp hành mới

Đại hội lần này đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022; ông Bùi Sinh Quyền được bầu vào chức danh Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội. 

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Sinh Quyền cho biết, Hiệp hội Vận tải Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát các Nghị quyết, chủ trương của Đảng bộ, UBND, Mặt trận tổ quốc TP Hà Nội trong công tác an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, thực hiện quy hoạch luồng tuyến vận tải hành khách, bảo vệ môi trường và hạn chế xe cá nhân ở nội đô tầm nhìn đến năm 2030.

Cùng đó, Hiệp hội tập hợp kiến nghị hội viên để phản ánh tới cơ quan thẩm quyền giải quyết; bảo vệ lợi ích và quyền lợi hợp pháp của cá nhân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tuyên truyền tới các hội viên nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.