Hồ sơ tài liệu

Tấn công đẫm máu căn cứ Mali, 17 binh sĩ thiệt mạng

20/07/2016, 08:11

Ít nhất 17 binh sĩ thiệt mạng trong một vụ tấn công vào căn cứ quân sự ở Mali, theo BBC ngày 19/7.

_90453849_mali

Tổng thống Mali triệu tập họp an ninh khẩn cấp sau vụ việc. (Ảnh: BBC)

 Vụ việc xảy ra khi một nhóm những người đàn ông được trang bị vũ trang bất ngờ đột nhập vào một căn cứ quân sự của quân đội Mali ở trung tâm thị trấn Nampala - cách thủ đô Mali khoảng 512km, làm 17 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Hiện, ít nhất 2 nhóm riêng biệt đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công: Nhóm dân tộc Fulani và nhóm chiến binh Hồi giáo Ansar Dine.

Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita đã lập tức triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp với Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và những người đứng đầu lực lượng vũ trang nước này ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc.

_90453851_malinampala4640115

Thị trấn Nampala cách thủ đô Bamako khoảng 512km. (Ảnh: BBC)

Một số nhóm vũ trang ở Mali, bao gồm cả các nhóm sắc tộc và thánh chiến không ít lần thực hiện các vụ tấn công trong nhiều năm qua. Hồi năm ngoái, 3 nhóm chiến binh khác nhau đã đứng ra nhận trách nhiệm vệ một vụ tấn công làm nhiều người thiệt mạng, tại một khách sạn ở thủ đô Bamako.

Quân đội Pháp và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã có mặt ở Mali theo yêu cầu của Chính phủ năm 2013.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.