Đăng kiểm

Tân Cục trưởng Đăng kiểm: Phải tự soi, tự sửa, lấy lại niềm tin

17/03/2023, 19:54

Đó là khẳng định của Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Nguyễn Chiến Thắng trong Hội nghị tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đội ngũ đăng kiểm phải tự soi, tự sửa chính mình

Chiều 17/3, Cục Đăng kiểm VN đã tổ chức Hội nghị Tiếp tục quán triệt Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm của Ban chấp hành TW Đảng khoá XIII.

img

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN cho rằng đã đến lúc đội ngũ đăng kiểm phải tự soi tự sửa chính mình

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN nhấn mạnh: Đã đến lúc những đảng viên trong đội ngũ đăng kiểm, những người làm công tác đăng kiểm phải soi xét lại, phải quán triệt lại tư tưởng của Nghị quyết TW 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và nhận thức rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

“Tuy nhiên, nhắc lại Nghị quyết TW 4 không phải khiến người làm đăng kiểm buồn, thất vọng, nhụt ý chí mà để mỗi cá nhân tự soi tự sửa chính mình và thấm nhuần tư tưởng: Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược, để lấy lại niềm tin của Nhân dân với đăng kiểm”, ông Thắng nói và cho biết: Qua hội nghị tin rằng mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Cục Đăng kiểm VN sẽ thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của Đảng, đứng lên từ những lỗi lầm của mình để xứng đáng với niềm tin yêu Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

img

PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại Hội nghị

Đánh chuột không để vỡ bình

Tại hội nghị, PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết, vụ việc xảy ra ở lĩnh vực đăng kiểm là điều đáng tiếc, không ai mong muốn và dẫn đến hệ lụy cho cả xã hội khi việc đăng kiểm xe, tàu cho người dân đang bị ách tắc. Niềm tin của người dân đối với lĩnh vực đăng kiểm đang giảm sút, đội ngũ cán bộ, đăng kiểm viên cũng đang hoang mang, lo lắng, không yên tâm làm việc.

“Từ vụ án, vụ việc đang xảy ra ở ngành đăng kiểm, cần rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác xây dựng tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đăng kiểm viên trong toàn ngành về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”, PGS.TS Phúc nói và cho rằng: Cần nhận thức và đánh giá đúng thực trạng của ngành đăng kiểm hiện nay, để phát huy ưu điểm; khắc phục, sửa chữa ngay khuyết điểm, hạn chế nhằm củng cố, phát triển ngành đăng kiểm xứng tầm với truyền thống, với vị trí, vai trò của ngành trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo PGS.TS Phúc, việc các cơ quan chức năng xử lý, truy tố hơn 500 người trong ngành đăng kiểm, trong đó có hơn 80 người thuộc Cục Đăng kiểm và 13 người ở các chi cục theo đúng tinh thần: không có vùng cấm, không có ngoại lệ, ai vi phạm thì xử lý nghiêm minh theo kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Nhưng cũng theo tinh thần “đánh chuột không để vỡ bình”, việc xử lý vụ án hiện nay không phải là để đập vỡ, phá bỏ, mà để làm trong sạch đội ngũ cán bộ đăng kiểm viên, từ đó, cơ cấu lại, thúc đẩy ngành đăng kiểm phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn trong thời gian tới. Không vì vụ án, vụ việc hiện nay mà làm đứt gãy, làm gián đoạn công tác đăng kiểm, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội nói chung của đất nước.

“Hội nghị hôm nay quán triệt lại Kết luận 21 và Quy định 37 của HNTW 4 khóa XIII nhằm: Nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị; Thức tỉnh ý thức trách nhiệm, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đăng kiểm viên; Củng cố sự đoàn kết thống nhất trong toàn ngành đăng kiểm để vượt qua khó khăn hiện nay, quyết tâm vực dậy, xây dựng, phát triển ngành đăng kiểm thực sự xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xứng tầm vị thế của ngành đăng kiểm trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, PGS.TS Phúc nói và nhấn mạnh: Từng tổ chức Đảng, mỗi cấp ủy Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, đăng kiểm viên trong toàn ngành phải tự soi, tự sửa, tự nhận thấy khuyết điểm, hạn chế của mình, để khắc phục, sửa chữa, phấn đấu vươn lên.

“Toàn ngành đăng kiểm phải từ bài học không vui hôm nay, để rút kinh nghiệm, coi đây vừa là thách thức lớn phải vượt qua, nhưng cũng là cơ hội, thay đổi để phát triển, quyết tâm xây dựng ngành đăng kiểm bước sang trang mới với nhiều triển vọng tốt đẹp, nhiều điều mới và tương lai sáng lạng đang chờ đón phía trước”, ông Phúc nhìn nhận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.