Xã hội

Tân Giám đốc Công an Hà Nội nói gì trong lễ nhậm chức?

16/03/2016, 10:46

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương giữ chức Giám đốc Công an Hà Nội để đáp ứng nhiệm vụ trước mắt của Thủ đô.

tran-duy-khuong-giam-doc-cong-an-ha-noi-hinh-anh
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương phát biểu trong lễ nhậm chức Giám đốc Công an Hà Nội sáng 16/3

Sáng nay, 16/3, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Trợ lý Bộ trưởng Công an làm Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Sau khi trao quyết định bổ nhiệm cho ông Khương, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi lời chúc mừng tới Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, nguyên Giám đốc Công an TP Hà Nội được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Đại tướng Trần Đại Quang tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Đức Chung sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất người lính công an nhân dân, xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Về Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết đây là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực, phẩm chất tốt. Quá trình công tác ông Khương đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, cá nhân Bộ trưởng nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến ngành công an.

"Đồng chí Đoàn Duy Khương trước đây đã được Bộ dự kiến, điều động, bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị, nhưng do yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt đối với địa bàn Thủ đô, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã họp, thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất với Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định giao trọng trách Giám đốc Công an TP Hà Nội cho đồng chí", Bộ trưởng Quang nói.

12595952_1745377319031045_1373302958_n
Đại tướng Trần Đại Quang tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ cho Thiếu tướng Đoàn Duy Khương (phải)

Phát biểu tại lễ nhận chức, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nói: "Được giao nhiệm vụ Giám đốc Công an TP Hà Nội - Thủ đô, trái tim của cả nước, là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại là một vinh dự lớn đối với tôi, nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề. Vì vậy để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, của Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội.

Tôi xin hứa sẽ nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình nhanh chóng để cùng tập thể lãnh đạo Công an Thành phố xác định và triển khai những công việc trọng tâm, trọng điểm, kế thừa, phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo công an Hà Nội và truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô tin cậy giao phó”.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương sinh năm 1960, quê quán huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông Khương vào ngành công an từ năm 1977, có 10 năm công tác tại công an cấp huyện, 10 năm công tác tại Công an tỉnh Nam Định và 15 năm công tác tại Bộ Công an, trong đó có 12 năm làm Thứ ký, Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Trần Đại Quang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.