Giáo dục

Tân Hiệu trưởng Trường đại học Kiên Giang là ai?

24/02/2020, 17:08

TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Hiệu phó Trường Đại học Kiên Giang nhiệm kỳ (2019- 2024) vừa được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường này

img
TS. Nguyễn Tuấn Khanh (người đứng giữa), tân Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang

Ngày 24/2, Trường Đại học Kiên Giang làm lễ công bố Quyết định số 68/ QĐ- GD-ĐT của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT về việc bổ nhiệm TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Hiệu phó làm Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang nhiệm kỳ (2019- 2024).

Trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, TS. Nguyễn Tuấn Khanh (sinh ngày 01/02/1969, quê quán huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đã đảm nhiệm qua nhiều chức vụ, lãnh đạo ở các cơ quan tại tỉnh Kiên Giang, như : Hiệu Phó trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật (nay là Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật tỉnh Kiên Giang), Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang; Hiệu phó Trường Đại học Kiên Giang nhiệm kỳ 2014- 2019.

Đối với PGS-TS Thái Thành Lượm, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang nhiệm kỳ (2015-2019) do quá tuổi nên không tái bổ nhiệm lại cương vị quản lý, lãnh đạo theo qui định.Tuy nhiên, PGS-TS Thái Thành Lượm vẫn được nhà trường giữ lại làm giảng viên với thời gian là 5 năm và được hưởng theo chế độ chính sách biên chế của PGS.TS.

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Tuấn Khanh thay mặt nhà trường, khẳng định Ban giám hiệu sẽ tiếp tục cùng toàn thể giáo viên, CBCNV, quyết tâm, tập trung trí tuệ, tâm sức, kinh nghiệm để phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chung sức chung lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hướng tới sự phát triển bền vững chất lượng cao, thu hút mạnh mẽ sinh viên, nghiên cứu sinh trong ngoài tỉnh, các nước bạn khu vực tham gia.

Theo TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Tân Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ (5 năm - PV) nhưng Trường Đại học Kiên Giang đã có bước phát triển nhanh chóng. Đến nay, nhà trường đã có 2 Phó Giáo sư, 21 tiến sĩ, 22 nghiên cứu sinh, 207 giảng viên có trình độ thạc sĩ với 14 nghành đại học, hơn 4.174 sinh viên theo học. Riêng năm 2019 trường có 1.170 sinh viên nhập học, tăng gấp 5 lần so với 5 năm trước đây; trong đó có 162 sinh viên nước bạn Lào, Cam pu chia. Đồng thời, Trường Đại học Kiên Giang còn liên kết, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và trao đổi chương trình giảng dạy với các trường Đại học khu vực và quốc tế như: Đại học Hoàng gia Phnôm-Pênh; Đại học Cheasim Kamchaymer - Campuchia; Ty giáo dục và thể thao các tỉnh Kam pốt, Kép, Tà Keo, Shihanouk (Vương quốc Campuchia ); Đại học Hoàng Gia Lào ; Đại học Utrecht Hà Lan; Đại học Andalas Indonesia; Đại học Châu Á Thái Bình Dương (APU) Malaysia…”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.