Bóng đá

Tân HLV đội tuyển Việt Nam tiếp tục "học" thầy Park điều này

09/03/2023, 16:09

HLV Philippe Troussier quyết định giữ nguyên bộ khung ban cán sự của đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân tháng 3/2023.

Hôm 8/3, đội tuyển Việt Nam đã hội quân trở lại tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

img

HLV Troussier giữ nguyên bộ khung ban cán sự của đội tuyển Việt Nam

Lần này, tân HLV Philippe Troussier chỉ gọi 22 cầu thủ lên tập trung cùng đội tuyển, đa phần là những gương mặt vừa dự AFF Cup 2022.

Do đợt hội quân chỉ kéo dài 5 ngày (từ 8/3 đến 12/3) nên ông Troussier chủ yếu cho các cầu thủ tìm hiểu về triết lý bóng đá của mình.

Ngoài ra, Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội sẽ được đá 1 trận giao hữu nội bộ với đội U23 Việt Nam.

Đáng chú ý, nhà cầm quân người Pháp đã giữ nguyên bộ khung ban cán sự của đội tuyển Việt Nam khi để Hùng Dũng làm đội trưởng, hai đội phó là Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng.

Một phần nguyên nhân của việc này là do thời gian hội quân khá ngắn và HLV Troussier cũng chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc cùng các cầu thủ trên tuyển.

Vậy nên việc giữ nguyên bộ khung ban cán sự như dưới thời HLV Park Hang-seo là nước đi hợp lý.

Theo tìm hiểu, HLV Troussier đã quyết định để cả đội tuyển quốc gia và đội U23 Việt Nam tập chung cùng một khung giờ.

Cụ thể, vào ngày 10 và 11/3, cả 2 đội sẽ tập vào hai khung giờ 10h30-12h và 20h-22h.

Trong khi đó, hôm 8/3, đội tuyển quốc gia tập từ 10h30-12h, đội U23 nghỉ.

Ngày 9/3, đội tuyển quốc gia tập vào hai khung 10h30-12h, 20h-22h còn đội U23 tập lúc 10h30-12h.

Ngày cuối cùng của đợt hội quân (12/3), cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam đều tập khung 10h30-12h.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.