Thị trường

Tận mắt chiếu xạ vải thiều xuất khẩu tại miền Bắc

23/06/2016, 18:44

Ngay trong chiều 23/6 hơn 2 tấn vải thiều xuất khẩu sang Úc đã được chiếu xạ tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội.

13521128_1306623786018666_1069895624_n

Lô vải xuất khẩu đầu tiên được chiếu xạ tại miền Bắc đã "ra lò"

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc đã chính thức công nhận Trung tâm chiếu xạ Hà Nội được phép xử lý chiếu xạ quả vải tươi xuất khẩu đi Úc. Đây là cơ sở chiếu xạ thứ ba được Úc công nhận sau hai cơ sở tại TPHCM là Công ty chiếu xạ Sơn Sơn và Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

Việc thực hiện chiếu xạ ngay tại miền Bắc sẽ giúp DN xuất khẩu vải thiều có thể tiết kiệm chi phí và thời gian vận chuyển vào TP HCM để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Úc.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Đặng Quang Thiệu, Giám đốc Trung tâm chiếu xạ Hà Nội, cho biết, chiếu xạ nhằm đạt tiêu chí kiểm dịch, bất dục côn trùng và trứng bám trên quả vải, khiến chúng không còn khả năng sinh sôi, nảy nở.

“Để áp dụng công nghệ chiếu xạ cần đầu tư khoảng 30 tỷ đồng bao gồm xây dựng kho lạnh, mua nguồn phóng xạ... Tuy nhiên, hiện Trung tâm mới đạt chứng nhận của Úc. Thị tường Mỹ yêu cầu khắt khe hơn. Nếu muốn xuất khẩu vải sang Mỹ, Trung tâm cần phải thuê chuyên gia Mỹ với chi phí khoảng 75.000 USD trong thời gian khoảng 2 tháng để giám sát khâu chiếu xạ kiểm dịch. Chi phí này nằm ngoài tầm của Trung tâm”, ông Thiệu lý giải.

Theo thiết kế, công suất chiếu xạ của Trung tâm lên tới 20-30 tấn/ngày đêm. “Với công suất này, chúng tôi chỉ lo không đủ hàng để chiếu xạ”, ông Thiệu nói.

13530349_1306623799351998_366233470_n

Giám sát kiểm dịch vải sau khi chiếu xạ 

Theo quy định của Úc, để xuất khẩu trái vải tươi của Việt Nam vào thị trường Úc phải đảm bảo 5 yêu cầu gồm: Vùng trồng, bao bì, nhãn mác, xử lý chiếu xạ và kiểm dịch.

Là một trong 2 doanh nghiệp có lô vải xuất khẩu được chiếu xạ đầu tiên, ông Đàm Quang Thắng, TGĐ Công ty TNHH Agricare Việt Nam, cho biết, đây là lô vải thứ 2 xuất sang Úc. Lô trước hơn 2 tấn vải, Agricare phải đem vào TP.HCM để chiếu xạ. Theo ông Thắng, chiếu xạ tại miền Bắc không chỉ tiết kiệm về thời gian mà còn giảm chi phí khoảng 20.000 đồng/kg vải xuất khẩu.

“Nếu lô hàng đầu này được thông quan sẽ tạo tiền lệ tốt cho đối tác nhập khẩu tại Úc. Khó nhất của quả vải xuất khẩu hiện nay là làm sao giảm chi phí đầu vào. Thời gian vừa qua chúng tôi đã nhận được nhiều hỗ trợ từ phía cơ quan ban ngành liên quan, tạo điều kiện cơ sở đáp ứng nhu cầu chuyển sản phẩm tới thị trường nhập khẩu một cách nhanh nhất. Sang năm chúng tôi sẽ quy hoạch vùng nhằm chủ động nguồn thu mua, quản lý chất lượng từ đầu tới khâu thu hoạch, sơ chế ngay tại địa phương.” Ông Thắng nói.

Được biết, giá vải xuất sang Úc hiện chỉ ở mức khoảng 10USD/kg, thậm chí nhiều nơi DN còn chấp nhận bán giá rẻ hơn. “Thời gian đầu chúng tôi cần có mức giá tốt để tạo dựng thương hiệu quả vải Việt Nam, tạo hiệu ứng tốt”, ông Thắng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.