Pháp luật

Tận mắt xem "đạo chích" đất Cảng ra tay tại sân bay Nội Bài

30/08/2014, 08:44
image

Để đóng giả hành khách đi máy bay, bọn chúng thường ăn mặc rất lịch sự, mang theo túi hành lý, lợi dụng lúc hành khách sơ hở để ra tay.

Đội An ninh cơ động (thuộc Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài) vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của hành khách nước ngoài tại sân bay quốc tế Nội Bài.

 

Clip hai đối tượng Đạt và Tiện đã thực hiện trót lọt hai vụ trộm cắp hành lý của hành khách và bị bắt giữ khi thực hiện phi vụ thứ ba tại sân bay Nội Bài chiều 28/8.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Tất Đạt (SN 1951, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Trần Nho Tiện (SN 1956, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng).

Hai đối tượng Đạt và Tiện đánh cắp hành lý của khách tại sân bay Nội Bài (ảnh cắt từ clip)
Hai đối tượng Đạt và Tiện đánh cắp hành lý của khách tại sân bay Nội Bài (ảnh cắt từ clip)

Thông tin ban đầu cho biết, lúc 13h ngày 28/8, anh Nguyễn Đức Chính (nhân viên Tổ Khẩn nguy, Đội An ninh cơ động) đang thực hiện nhiệm vụ, tuần tra, giám sát an ninh khu vực công cộng sảnh E, tầng 2, nhà ga hành khách T1 phát hiện hai đối tượng đi từ khu vực tầng 2 sảnh E sang khu vực tầng 2 sảnh A có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thấy vậy, anh Chính lập tức báo cáo Đội phó Đội An ninh cơ động để phối hợp cùng bộ phận trực giám sát camera tại sân bay để theo dõi chặt chẽ hành vi của các đối tượng này. Đồng thời, lãnh đạo Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài nhanh chóng chỉ đạo Tổ Khẩn nguy tại sân bay bố trí lực lượng mặc thường phục và chốt giữ tại các vị trí nhà ga hành khách T1 để giám sát hai đối tượng trên.

Sau khoảng 15 phút rình rập chờ đợi sơ hở của hành khách, hai đối tượng tiến đến khu vực quầy giải đáp thông tin tại cầu dẫn tầng 2, nhà ga T1 phát hiện bà Randrianarison Rose Marie (SN 1970, quốc tịch Madagsikara) đang làm thủ tục trên chuyến bay TG 565 dự kiến bay lúc 20h45 có để hành lý trên xe đẩy, trong đó có một túi xách gồm: tiền, điện thoại, máy ảnh,…với tổng trị giá khoảng 2.000 USD. Lúc này, Đạt đã nhanh tay lấy trộm túi xách của bà Randrianarison để chuyển cho Tiện cất giấu.

Khi hai đối tượng trên cầm tang vật trộm cắp đang trên đường rời khỏi sân bay để tẩu thoát thì bị lực lượng an ninh Tổ khẩn nguy tiến hành bắt giữ và bàn giao cho đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Đồng thời, hai đối tượng còn khai nhận thêm, trước đó đã thực hiện trót lọt hai vụ trộm cắp tài sản của hành khách tại sân bay Nội Bài.

Đối tượng Trần Nho Tiện...
Đối tượng Trần Nho Tiện bị tạm giữ vì ăn cắp tại sân bay Nội Bài
Và đối tượng Nguyễn Tất Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đình Quang
Đối tượng Nguyễn Tất Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đình Quang

Thông tin với Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Huynh, Đội trưởng Đội An ninh, cơ động (Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài) cho biết, hành vi trộm cắp tài sản của hai đối tượng Đạt và Tiện được thực hiện một cách rất tinh vi và xảo quyệt.

Hai đối tượng thường bắt xe từ Hải Phòng lên sân bay Nội Bài, để đóng giả hành khách đi máy bay, bọn chúng thường ăn mặc rất lịch sự, mang theo túi hành lý, lợi dụng lúc hành khách sơ hở để ra tay. Tài sản lấy được, chúng cho vào bên trong túi hành lý của mình, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Được biết, tối 28/8, Đồn Công an sân bay Nội Bài đã bàn giao hai đối tượng trên cho Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ án. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã trao trả tài sản cho bà Randrianarison Rose Marie. Nhận được tài sản bị mất, bà Randrianarison rất vui mừng và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến lực lượng an ninh hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Đình Quang – Hoàng Nam

  

                                             

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.