Xã hội

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị vừa được bầu với tỷ lệ 59% là ai?

08/06/2020, 16:33

Ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị với số phiếu bầu đồng ý đạt tỷ lệ 59%.

img
Ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà vừa được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Sáng 8/6, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XVI để kiện toàn nhân sự chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020. Hội nghị cũng tiến hành tổng kết công tác nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 và chuẩn bị nhân sự cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị với 26 phiếu đồng ý trong tổng số 44 phiếu cấp ủy viên có mặt, đạt tỷ lệ 59%.

Ông Võ Văn Hưng, sinh năm 1972, quê quán xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lâm nghiệp.

Trước đó, ông Võ Văn Hưng từng đảm trách các chức vụ như Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ; Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị; Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị vào tháng 6/2015. Tháng 7/2019, Tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố quyết định phân công, điều động ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, đến công tác tại cơ quan Thành ủy Đông Hà; chỉ định ông Hưng tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Vào ngày mai (9/6), HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 15 (bất thường) để xem xét và quyết định thông qua các đề án do UBND tỉnh trình. Đồng thời, HĐND tỉnh Quảng Trị sẽ xem xét và quyết định thông qua việc miễn nhiệm và bầu một số chức danh do HĐND bầu; trong đó sẽ bầu Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã “trống ghế” nhiều tháng nay kể từ khi Chủ tịch UBND tỉnh này là ông Nguyễn Đức Chính nghỉ hưu theo chế độ (từ tháng 2/2020). Trong khi đó, ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 1/2020.

Trước đó, ngày 5/6, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016- 2021. Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến của Ban Bí thư tại Văn bản số 12263-CV/VPTW ngày 3/6/2020, xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2731 ngày 1/6/2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị khẩn trương thực hiện các quy trình kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016- 2021 theo quy định và ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 12263-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Nội vụ cũng nhiều lần gửi văn bản yêu cầu tỉnh Quảng Trị sớm kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.