Hồ sơ tài liệu

Tận thấy bom hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc phát nổ

05/04/2016, 10:12
image

Quả bom hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc được kích nổ tại bãi thử Lop Nur, nằm tại Malan ở sa mạc Gobi.

Untitled
Quả bom hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc được kích nổ tại bãi thử Lop Nur, nằm tại Malan ở sa mạc Gobi.

Ngày 16/10/1964, quả bom hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc được kích nổ tại bãi thử Lop Nur, nằm tại Malan, sa mạc Gobi, phần nằm trong Khu Tự trị Tân Cương với sức công phá 22 kiloton, khiến Trung Quốc trở thành cường quốc hạt nhân thứ 5 trên thế giới.

Hơn 10.000 binh sĩ và kỹ thuật viên đã làm việc tại khu thử nghiệm nói trên trước và sau khi cuộc thử nghiệm diễn ra.

 (Nguồn clip: Kênh TH Trung ương Trung Quốc)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.