Sản phẩm mới

Tận thấy "Đại bàng vàng" Su-47 của Nga phô diễn uy lực

29/12/2016, 14:01
image

Su-47 (mệnh danh Đại bàng vàng) được giới quân sự vô cùng chú ý bởi thiết kế và tính năng độc đáo.

3866978100_07d47488c6_z

Một máy bay chiến đấu Su-47 (Đại bàng vàng) của Nga.

Được thử nghiệm thành công vào năm 1997, máy bay chiến đấu Su-47 (Đại bàng vàng) của Nga cho đến nay vẫn gây được sự chú ý mạnh của giới quân sự khi sở hữu những thiết kế và tính năng độc đáo, theo Aviations Militaires.

Trước đó, vào giai đoạn cuối Thế chiến II, sau khi thu giữ được một nguyên mẫu máy bay ném bom cánh ngược Ju-287 của phát xít Đức, quân đội Liên Xô đã nảy sinh ý tưởng phát triển một phiên bản tiêm kích dựa trên thiết kế cánh đặc biệt này.

Tuy nhiên, phải đến năm 1983, lãnh đạo Liên Xô mới quyết định chính thức khởi động dự án tiêm kích cánh ngược và giao chương trình này cho hãng thiết kế nổi tiếng Sukhoi.

Ngày 25/0/1997, phiên bản máy bay thử nghiệm cánh ngược của Nga với định danh S-37 có chuyến bay đầu tiên. Đến năm 2002, không quân Nga quyết định đổi tên mẫu máy bay thành Su-47 Berkut (Đại bàng vàng).

Chiếc máy bay được giới quân sự đặc biệt quan tâm một phần vì kiểu dáng cánh máy bay có những điểm khác biệt lớn so với máy bay chiến đấu truyền thống.

Kiểu cánh ngược của Su-47 có một số ưu điểm nhất định như: tỷ lệ nâng trên lực cản lớn; khả năng thao diễn cao trong những trận đánh hỗn loạn, tầm hoạt động cao ở tốc độ siêu thanh; khả năng chống xoay tròn tốt; cải thiện độ ổn định ở các góc tấn công lớn; tốc độ bay tối thiểu thấp và khoảng cách cất, hạ cánh ngắn.

Tuy nhiên, kiểu cánh này cũng có nhược điểm là tạo ra lực quay mạnh có thể làm gãy cánh, nhất là khi bay tốc độ cao. Chính vì thế, ban đầu máy bay không bị được phép vượt quá tốc độ Mach 1,6.

Su-47 có chiều dài 22,6m, sải cánh 16,7m, cao 6,3m, trọng lượng cất cánh tối đa 35 tấn. Máy bay được chế tạo với các vật liệu hấp thụ sóng radar và thiết kế khoang vũ khí trong thân biến nó thành tiêm kích tàng hình.

Tuy mẫu thử công nghệ không được thiết kế để mang vác vũ khí nhưng theo thông số mà nhà phát triển tiết lộ thì Su-47 trang bị pháo 30mm GSh-30-1 và 14 giá treo (2 ở đầu mút cánh; 6-8 dưới cánh và 4-6 dưới bụng) có thể mang tên lửa không đối không R-73, R-77; tên lửa không đối đất Kh-29T/L, Kh-59M, Kh-31P/A và bom có điều khiển KAB-500/1500.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.