Xã hội

Tận thấy rừng bị đốn la liệt, Phó Chủ tịch Quảng Nam chua xót

30/03/2018, 15:35

Sáng 30/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đi kiểm tra khu vực rừng phòng hộ bị tàn phá.

IMG20180330074801_1

Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đoàn công tác tại hiện trường vụ "xẻ thịt" rừng phòng hộ Sông Kôn sáng 30/3

Sáng 30/3, ông Lê Trí Thanh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực rừng phòng hộ Sông Kôn bị phá (giữa 2 xã Jơ Ngây với xã Za Hung, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam). 

Nơi đây là khu vực thuộc địa bàn quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam). Những cây rừng cả hai người ôm đã bị đốn hạ không thương tiếc trước sự bất lực của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ lội bộ đường rừng, đoàn công tác đã đến khu vực xảy ra phá rừng. Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, tình trạng phá rừng tại khu vực này diễn ra từ nhiều tháng qua.

IMG20180330073855

La liệt những cây gỗ lớn nhỏ bị "hạ gục" trong rừng

Nhìn cảnh hàng loạt cây gỗ lớn bị đốn hạ nằm la liệt khắp cánh rừng, ông Lê Trí Thanh chua xót: “Cứ mỗi lần nhìn cây rừng như thế này ngả xuống tôi có cảm giác như máu mình đổ xuống. Trong công tác quản lý, công tác phối hợp thực hiện tuần tra cũng còn nhiều bất cập cần phải được khắc phục để công tác bảo vệ rừng được tốt hơn. Những vụ việc vừa qua cơ bản xử lý đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, tính răn đe vẫn chưa đến mức cần thiết. Việc này có hạn chế về pháp luật quản lý bảo vệ rừng. Tôi tin rằng, Luật lâm nghiệp mà Quốc hội vừa mới thông qua và các biện pháp, chế tài sắp tới để thực thi Luật lâm nghiệp này chắc chắn sẽ mạnh tay hơn”.

IMG_4134

Nhiều thân cây gỗ lớn đang bị đốn chặt dở dang...

Vụ phá rừng tại khu vực giáp ranh 2 xã Jơ Ngây với xã Za Hung, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cho thấy lỗ hổng lớn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng ở địa phương này. 

IMG_8658

Những cây gỗ lớn nằm trong rừng 2 người ôm chỉ còn trơ trọi gốc

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường vụ phá rừng này, nhiều gốc cây đang bị chặt dở dang, nhiều thân gỗ lớn đã bị chặt hạ còn nguyên chưa kịp xẻ thành phách, đường kính từ 1,2 mét đến 1,5 mét, dài từ 8 mét đến 10 mét. Xung quanh còn ngổn ngang những phách gỗ, bìa gỗ và mùn cưa. Ngay trong ngày hôm nay (30/3), Công an huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án "Hủy hoại rừng" xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ sông Kôn, huyện Đông Giang.

IMG_4138

Ngổn ngang những phách gỗ, bìa gỗ và mùn cưa

Trước đó, Ban Quản lý và Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung phát hiện 33 cây gỗ lim xanh cổ thụ, 1 cây xoan đào bị đốn hạ trái phép tại Tiểu khu 335, xã Chà Val, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, với tổng khối lượng gỗ thiệt hại trên 235 m3. Theo người dân địa phương, tình trạng khai thác gỗ trái phép ở đây xảy ra từ nhiều năm nay, người dân từng phản ánh cơ quan chức năng nhưng tình trạng phá rừng vẫn chưa được ngăn chặn.

Ngày 8/3, Công an huyện Đông Giang bắt quả tang 2 đối tượng Vũ Văn Trứng và Vũ Văn Cưng, ở xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang có hành vi khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng phòng hộ sông Kôn.

Ngoài ông Trứng và ông Cưng còn có 3 người khác tham gia vụ phá rừng này gồm: Nguyễn Hồng, Bhnướch Hồng và A Ting Bnóc, cùng ở xã A Ting, huyện Đông Giang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.