Xã hội

Tân Viện trưởng VKSND TP.HCM: Vụ quán Xin chào là bài học xương máu

31/05/2016, 08:59

Viện trưởng VKSND Tối cao đã trao quyết định bổ nhiệm ông Dương Ngọc Hải giữ chức Viện trưởng VKSND TP. HCM.

Viện trưởng VKSND TP HCM Dương NGọc Hải ngoài cùng

Ông Dương Ngọc Hải (ngoài cùng bên phải) được bổ nhiệm Viện trưởng VKSND TP. HCM

Ngày 30/5, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối cao đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Dương Ngọc Hải giữ chức Viện trưởng VKSND TP.HCM (thay ông Phạm Văn Gòn nghỉ hưu theo chế độ). Bên cạnh đó, VKSND Tối cao cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sang làm Phó viện trưởng VKSND TP.HCM.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, có hiệu lực ngày từ 1/6. Trước đó, ông Dương Ngọc Hải là Phó viện trưởng VKSND TP, ông Nguyễn Thanh Sang là Trưởng phòng Tổ chức VKSND TP.

Phát biểu sau khi nhậm chức, ông Dương Ngọc Hải cho biết: “Đây là vinh dự to lớn nhưng đầy thách thức đối với tôi cũng như đơn vị.

Vụ quán Xin chào ở Bình Chánh là bài học xương máu của ngành Kiểm sát. Tôi hứa sẽ thực hiện tốt công việc, phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng để đảm bảo không bị oan sai, lọt người, lọt tội. Tôi sẽ cố gắng góp sức mình cùng các cơ quan khác xây dựng TP. HCM là một thành phố văn minh, hiện đại và đáng sống”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.