Chất lượng sống

Tăng biện pháp phòng, chống kiến ba khoang đốt

07/11/2014, 06:50

Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị y tế dự phòng, cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống cũng như giám sát ...

img

Từ giữa tháng 10 đến nay, kiến ba khoang xuất hiện và tấn công nhiều người dân Hà Nội, nhất là trẻ em. Tại Bệnh viện Nhi T.Ư, số bệnh nhân đến khám viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang lên đến 10-20 bệnh nhân/ngày, nhiều trẻ em bị viêm da tiếp xúc rất nặng do nọc độc của kiến ba khoang, phải điều trị cả tuần mới ổn định.

Quỳnh Anh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.