Hàng không

Tăng cường các giải pháp, Tân Sơn Nhất đông nhưng không ùn tắc

29/04/2021, 11:02

Ghi nhận của PV đến khoảng 9h00 sáng 29/4, lượng hành khách đi lại tại Tân Sơn Nhất đông nhưng không ùn tắc.

img

Hành khách đổ về Tân Sơn Nhất vẫn đông dù chưa đến ngày nghỉ lễ 30/4

Tại khu vực làm thủ tục check-in và soi chiếu sân bay Tân Sơn Nhất cả sảnh A và sảnh B đến 9h sáng, vẫn đông hành khách đi lại. Tuy vậy, không còn cảnh đông như giờ cao điểm sáng nay.

Hầu hết hành khách đến sân bay đều chấp hành việc đeo khẩu trang theo đúng quy định. Lực lượng an ninh, nhân viên của các hãng hàng không tích cực hỗ trợ hành khách trong việc khai báo y tế, nhắc nhở hành khách thực hiện đúng các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch bệnh tại sân bay.

img

Các giải pháp về tăng cường máy soi chiếu, tăng quân 100% lực lượng an ninh soi chiếu để phục vụ hành khách nên sớm giải toả hành khách trước khu vực soi chiếu

Ông Đặng Ngọc Cương, Quyền Giám đốc CHK quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết do vào khung giờ cao điểm buổi sáng, lượng hành khách tập trung đi trong khoảng thời gian từ 5h00 đến 8h00 rất đông (khoảng 11.400 hành khách). Cảng đã chủ động mở tất cả cửa an ninh soi chiếu, tăng quân số 100% để hỗ trợ hành khách làm thủ tục nhanh nhất.

Khu vực an ninh soi chiếu sảnh A đã được tăng cường thêm 5 máy soi chiếu từ trước ngày 23/4, vì vậy cũng đẩy nhanh quá trình phục vụ hành khách.

img

Hầu hết hành khách đến sân bay đều chấp hành việc đeo khẩu trang theo đúng quy định.

Trước đó vào khoảng 5h sáng cùng ngày, lượng hành khách đổ về sân bay khá đông để đi nghỉ lễ. Các lực lượng an ninh, nhân viên phục vụ mặt đất, nhân viên các hãng hàng không được tăng cường để hỗ trợ hành khách.

Theo thông tin từ Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, trong dịp lễ 30/4, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón khoảng 100 nghìn lượt hành khách.

Dự kiến, trong ngày 29/4 có khoảng 63.000 lượt khách đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.