Giao thông

Tăng cường hợp tác giao thông vận tải Việt - Lào

26/10/2016, 08:19
image

Hai Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Lào thống nhất cần tăng cường hợp tác lĩnh vực GTVT.

Hoi-dam-Thu-tuong-Viet-Nam-Lao

Hai Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Lào thống nhất cần tăng cường hợp tác hơn nữa lĩnh vực GTVT

Ngày 25/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thoonglun Sisulith nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 7, Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào -Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 8 và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mekong (WEF-Mekong). Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng tham dự cuộc hội đàm song phương giữa hai Thủ tướng.

Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đều ghi nhận quan hệ hợp tác hai bên không ngừng được củng cố, phát triển trên cơ sở quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện truyền thống. Hai Thủ tướng cũng điểm qua những nội dung hợp tác song phương một cách toàn diện, trong đó có lĩnh vực GTVT.

thu-truong-bo-gtvt-Le-Dinh-Tho-tham-du-hoi-dam-Vie

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tham dự cuộc hội đàm

Liên quan đến hợp tác hai bên xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn, Thủ tướng Chính phủ Lào thông báo, Bộ Chính trị Lào đã nhất trí phương án tuyến của đường cao tốc đi qua Pặc San – Thanh Thủy trên cơ sở xem xét các phương án nêu ra tại Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến cao tốc kết nối hai thủ đô Hà Nội – Viêng Chăn do Bộ GTVT hai nước thực hiện và do Chính phủ Việt Nam hỗ trợ kinh phí nghiên cứu. Đây là căn cứ quan trọng để Bộ GTVT hai nước sớm hoàn tất nội dung cũng như thủ tục cần thiết để ký Thỏa thuận về việc đầu tư xây dựng cao tốc này trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo Bộ GTVT trong việc thúc đẩy nghiên cứu tuyến kết nối cao tốc quan trọng và chiến lược Việt – Lào.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận đề nghị của phía Lào về việc tạo điều kiện tối đa để phía Lào khai thác hiệu quả hơn nữa các cảng biển của Việt Nam, đặc biệt là cảng Vũng Áng theo thỏa thuận giữa hai Chính phủ.

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí hợp tác và thắm tình đoàn kết anh em.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.