Giao thông

Tăng cường hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ lĩnh vực hàng không

21/07/2016, 14:53

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực hàng không.

Thu-truong-Nhat-tiep-Thu-truong-Thuong-mai-Hoa-Ky

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật và Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Arun M. Kumar thống nhất đẩy mạnh hợp tác hai bên trong lĩnh vực hàng không

Sáng nay 21/7, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Arun M. Kumar.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đánh giá cao sự hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua, trong đó có lĩnh vực GTVT. Đặc biệt lĩnh vực hàng không, hai bên đã hợp tác chặt chẽ về quy hoạch hệ thống cảng hàng không, quản lý bay, đào tạo nguồn nhân lực… Thứ trưởng Nguyễn Nhật hy vọng thời gian tới, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc cung cấp trang thiết bị hàng không, phát triển đội tàu bay, quản lý bay, đào tạo đội ngũ kỹ sư, công nhân sửa chữa máy bay… 

Cảm ơn sự đón tiếp của Bộ GTVT và cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Arun M. Kumar khẳng định, Chính phủ Hoa Kỳ mong muốn được hợp tác và hỗ trợ Việt Nam, nhất là những lĩnh vực mà Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa đề cập. Ông Arun M. Kumar bày tỏ phấn khởi khi chứng kiến lễ ký kết mua 100 máy bay Boeing của VietJet Air nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama vừa qua. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng sẵn sàng là đầu mối giới thiệu các công ty có uy tín với Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp trang thiết bị hàng không, các công ty kiến trúc, xây dựng sân bay; Mong sớm mở đường bay thẳng từ Việt Nam đến Hoa Kỳ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.