Chất lượng sống

Tầng dưới hứng mưa vì tầng trên xây nhà trên nóc khu tập thể

23/09/2014, 16:35

Việc tự ý cơi nới thêm tầng khiến cho một số hộ số hộ dân ở tầng dưới bị ngấm dột.

 

Một hộ gia đình tự ý cơi nới nhà tập thể lên thành 6 tầng
Một hộ gia đình tự ý cơi nới nhà tập thể lên thành 6 tầng

Qua đường dây nóng, một số hộ dân ở khu nhà M11, ngõ 91 phố Nguyễn Chí Thanh (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ bức xúc, lo lắng bởi nhiều hộ dân ở khu nhà này tự ý sửa chữa cơi nới từ tầng 5 lên tầng thượng của tòa nhà làm ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống cũng như sức khỏe của rất nhiều người dân sống trong khu nhà.

Theo ghi nhận của PV, khu nhà ở M11 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh được xây dựng 5 tầng làm nơi ở nhiều hộ dân đã có từ rất lâu. Mặc dù chỉ có 5 tầng nhưng thời gian qua, một số hộ dân đã tự ý sửa chữa cơi nới thêm lên thành tầng thứ 6 làm ảnh hưởng đến kết cấu khu nhà.

Vì khu nhà này đã cũ nên việc tự ý cơi nới thêm tầng khiến cho một số hộ số hộ dân ở tầng dưới bị ngấm dột.

 Mỗi khi mưa, những ngôi nhà bên cạnh phải để chậu khắp nơi, cả trên màn ngủ để hứng nước từ trần nhà
Mỗi khi mưa, những ngôi nhà bên cạnh phải để chậu khắp nơi, cả trên màn ngủ để hứng nước từ trần nhà

Qua thời gian, những vết ngấm dột càng lan rộng ra và có chiều hướng phát triển từng ngày cả về số lượng cũng như kích thước. Từ những bức xúc này đã gây nên việc mất đoàn kết giữa các hộ dân trong khu nhà.

 

Những vết nứt, thấm dột trên trần những ngôi nhà liền kề bị ảnh hưởng bởi nhà cơi nới
Những vết nứt, thấm dột trên trần những ngôi nhà liền kề bị ảnh hưởng bởi nhà cơi nới

Để giúp người dân sống trong ngôi nhà của mình được an toàn, không bị ngấm dột, đề nghị UBND phường Láng Hạ, Công An phường, đại diện tổ dân phố tổ chức các hộ dân, xử lí nghiêm những cá nhân tự ý cơi nơi thêm tầng tại khu nhà trên.

Theo Thanh Hà/Tuổi trẻ Thủ đô

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.