Xã hội

Tăng hơn 39.000 cử nhân thất nghiệp

02/07/2014, 09:38

Sáng 1/7, Bộ LĐ, TB&XH, Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã tổ chức công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý II/2014.

Sinh viên tham dự hội chợ việc làm tại Hà Nội
Sinh viên tham dự hội chợ việc làm tại Hà Nội

Đáng lưu ý, tính đến hết quý I/2014, cả nước có 162,4 nghìn người có trình độ từ đại học trở lên bị thất nghiệp (chiếm 4,14% tổng số người có trình độ này), tăng 4.300 người so với quý IV/2013 và tăng 39,4 nghìn người so với cùng kỳ năm ngoái (123.000 người). Ngoài ra, còn có 79,1 nghìn lao động có trình độ cao đẳng và 174.000 lao động có trình độ cao đẳng nghề, trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề, sơ cấp nghề thất nghiệp. Điều này cho thấy, thị trường lao động chưa có nhiều chuyển biến tích cực và khả quan hơn, nhất là trong lĩnh vực lao động có trình độ cao.

Q.A
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.