Xã hội

Tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng sĩ cảnh sát Đà Nẵng hy sinh

04/04/2020, 12:17

Ban chấp hành T.Ư Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng sĩ cảnh sát Đà Nẵng hy sinh khi làm nhiệm vụ.

img
Bố Thượng sĩ Toàn khóc nghẹn khi nhận huy hiệu trong đám tang con trai

Sáng 4/4, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng thừa ủy quyền Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng sĩ Võ Văn Toàn (Thượng sĩ nghĩa vụ, Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Thượng sĩ Toàn đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên đua xe, cướp giật trên địa bàn quận Sơn Trà.

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng chia buồn, động viên gia đình anh Toàn và khẳng định đồng chí Toàn là tấm gương dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm.

“Đồng chí Toàn là tấm gương sáng để mọi người noi theo, rèn luyện chính bản thân mình. Qua sự việc lần này, Thành đoàn Đà Nẵng sẽ có những kế hoạch cụ thể giúp các bạn đoàn viên thanh niên nhận thức đúng đắn, chấp hành chủ trương của pháp luật”, anh Dũng nói.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 20h30 tối 2/4, Trung tâm chỉ huy Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin có nhóm thanh thiếu niên, trong đó có một xe mang biển số 36 (tỉnh Thanh Hóa) đi lạng lách đánh võng, cướp giật của người đi đường.

img
Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng viếng Thượng sĩ Võ Văn Toàn

Nhận tin báo, 2 chiến sĩ thuộc Công an quận Sơn Trà gồm: Đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979) và Trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997) ra ứng trực ngay và đuổi theo đối tượng cướp giật.

Tuy nhiên, khi đuổi theo đối tượng nghi vấn đến khu vực cầu Mân Quang (quận Sơn Trà), 2 chiến sĩ đã gặp nạn, hy sinh.

Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 7 người liên quan vụ việc 2 chiến sĩ công an quận này hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Những người bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đăng An, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Văn Cường, Lê Ngọc Cường, Nguyễn Đình Hoàn, Phạm Hồng Thái và Nguyễn Văn Vinh (cùng ngụ quận Cẩm Lệ). Ngoài ra, có 2 thiếu niên khác liên quan đến vụ việc chưa đủ 16 tuổi được gia đình bảo lãnh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.