Pháp luật

Tăng mức phạt thày giáo cưỡng dâm học trò

26/09/2014, 14:22

HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của VKS tăng mức phạt đối với bị cáo Hoàng lên bốn năm tù giam.

Ngày 25/9, TAND TP Cần Thơ đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Đặng Văn Hoàng (SN 1978) trú tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, nguyên là giáo viên dạy môn Công nghệ của Trường THPT Thới Long, quận Ô Môn về tội “Cưỡng dâm”.

Bị cáo Hoàng tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Hoàng tại phiên tòa phúc thẩm

HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của VKS tăng mức phạt đối với bị cáo Hoàng lên bốn năm tù giam. Trước đó, TAND quận Ô Môn đã tuyên phạt bị cáo này hai năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, lợi dụng việc nữ sinh N.T.K.L. (SN 1996, học sinh lớp 10 của Trường THPT Thới Long) có điểm kém môn công nghệ, Hoàng đã gạ gẫm N.T.K.L “đổi tình” để lấy điểm. Lo sợ việc bị điểm kém, ảnh hưởng đến kết quả học tập nên N.T.K.L đã hai lần theo Hoàng vào nhà vệ sinh của trường. Tại đây, Hoàng đã có hành vi sờ soạng, ôm hôn và cưỡng bức để quan hệ tình dục.

Sau đó, sự việc bị vỡ lỡ, Hoàng đã khắc phục hậu quả bằng cách bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 70 triệu đồng.

Nam Trung

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.