70 năm truyền thống ngành GTVT

Tặng nhà tình nghĩa dọc tuyến cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây

22/07/2015, 19:30

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch “70 ngày-Tự hào tiếp bước" tại tuyến cao tốc HCM - Long Thành - Dầu Giây.

1

Đoàn thanh niên Công ty VEC E cùng đại diện chính quyền địa phương tham gia lễ động thổ.

Chương trình do Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) phối hợp cùng Trường ĐH GTVT TP.HCM tổ chức và kéo dài 70 ngày đêm (từ 19/6/2015 đến 26/8/2015) nhân dịp 70 năm ngày truyền thống ngành GTVT.

Lễ khởi công xây tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Phượng trú tại tổ 2, ấp 94, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai diễn ra với sự tham dự của Đại diện công ty VEC E, trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, UBND xã Xuân Thạnh, UBND huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai.

Ông Phan Đam Sa – Trưởng Trung tâm điều hành đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành -Dầu Giây khẳng định: Sự đồng hành, tài trợ của Công ty VEC E về nhân lực, vật lực hy vọng sẽ sớm hoàn thành công trình, bàn giao tới hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian xây tặng nhà tình nghĩa diễn ra từ ngày 21/7 đến 15/8 với nguồn kinh phí 30 triệu đồng. Đoàn thanh niên của VEC E và 25 sinh viên của Trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM sẽ trực tiếp tham gia các công việc dưới sự hướng dẫn của những thợ xây chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành công trình, Công ty VEC E sẽ phối hợp với chính quyền địa phương giao nhà và gắn biển nhà tình nghĩa với tư cách là đơn vị hỗ trợ kinh phí xây dựng.

2

Gia đình Bà Nguyễn Thị Phượng cùng đại diện Đoàn trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM trong lễ động thổ.

Hoạt động xây tặng nhà tình nghĩa là biểu trưng cho mối quan hệ tốt đẹp của Công ty VEC E với chính quyền và bà con nhân dân địa phương dọc tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây cũng như sự liên kết, hỗ trợ của công ty đối với thế hệ trẻ ngành Giao thông Vận tải của trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.