Công nghệ

Tăng T-72 "khạc lửa" thiêu rụi khủng bố IS trong lô cốt

22/02/2016, 19:04
image

Quân đội Syria điều khiển xe tăng T-72 nã pháo vào các chướng ngại vật tiêu diệt nhiều tên khủng bố IS.

Untitled

Quân đội Syria điều khiển xe tăng T-72 nã pháo thẳng vào các chướng ngại vật tiêu diệt nhiều tên khủng bố IS.

Theo LiveLeak, quân đội Syria đã thực hiện một cuộc tấn công ở thành phố Darayya, ngoại ô TP. Damascus, Syria khi những tên phiến quân IS đã thiết lập được các lô cốt nhằm ngăn chặn sự tấn công của các lực lượng khác từ bên ngoài.

Quân đội Syria điều khiển xe tăng T-72 nã pháo thẳng vào các chướng ngại vật và tiêu diệt nhiều tên khủng bố IS. Trong số đó có một truyền thông viên nổi tiếng tên Majd Darrayya (Aka Abu Shafiq) của phiến quân Hồi giáo ở Darayya.

Xe tăng T-72 ra mắt từ thập niên 1960, được đánh giá là mẫu xe tăng tốt nhất thế giới lúc đó và cho đến nay. Loại nâng cấp của dòng tăng này là T-72B, T-72B3M do tập đoàn Uralvagonzavod sản xuất từ 1985 - 1992. Tăng T-72B có tổ lái 3 người, trọng lượng chiến đấu 44,5 tấn, động cơ diesel công suất 840 mã lực, tốc độ tối đa 50 km/giờ.

Xe tăng T-72B vũ trang 1 pháo 125 mm, 1 súng máy 7,62 mm và đại liên phòng không 12,7 mm. Xe có thể leo dốc 30 độ, vượt tường cao 0,85 m, hào sâu 2,8 m, vượt sông hồ cạn 1,2 m (5 m nếu trang bị thiết bị chuyên dụng).

Xe tăng T-72B đang được quân đội nhiều nước sử dụng, như Nga, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Venezuela, Georgia, Việt Nam…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.