Đời sống

Tang thương bao trùm bản nghèo nơi có nạn nhân vụ sập mỏ đá ở Điện Biên

02/06/2020, 19:30

Chiều 2/6, rất đông người dân bản Phù Lồng đến chia buồn, phụ giúp gia đình nạn nhân xấu số Hạng A Sở lo nhang đèn chuẩn bị tang lễ.

img
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Ngày 2/6, con đường dẫn vào bản Phù Lồng (xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông), nơi ở của gia đình nạn nhân Hạng A Sở bị tử vong trong vụ sập mỏ đá xảy ra vào chiều (1/6), trở nên ảm đạm, buồn bã, không khí tang thương bao trùm cả bản nghèo.

Rất đông người dân bản Phù Lồng đến chia buồn, phụ giúp gia đình nạn nhân xấu số Hạng A Sở lo nhang đèn chuẩn bị đưa tang.

Vụ tai nạn bất ngờ xảy ra đã cướp đi sinh mạng của anh Hạng A Sở, là lao động chính trong gia đình và ra đi khi các con còn thơ dại, để lại nỗi đau xót cho người thân và bà con dân bản.

Ông Hạng A Sử, Bí thư chi bộ bản Phù Lồng, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình của anh Hạng A Sở rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, Sở là lao động chính, gia đình có một vợ hai con, con lớn học lớp 5, con nhỏ học lớp 1.

Gia đình Sở hiện tại đang ở riêng, vợ ở nhà làm nương. Trước đây, Sở đã từng làm ở mỏ đá được vài tháng sau đó nghỉ 1 2 tháng giờ vừa mới đi làm đc vài ngày lại xảy ra sự cố này”.

img
Không khí tang thương bao trùm cả bản nghèo sau cái chết bất ngờ của anh Hạng A Sở.

Trước đó, chiều 2/6, ông Nguyễn Hữu Khởi - Chủ tịch UBND huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) xác nhận với PV Báo Giao thông, đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ tai nạn mỏ đá xảy ra vào chiều ngày 1/6. Thi thể nạn nhân Bùi Văn Hài được tìm thấy lúc hơn 15h chiều 2/6 tại khe đá ở phía trên vách núi trong tình trạng dập nát.

"Hiện đang cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành khám nghiệm tử thi sau đó sẽ bàn giao cho gia đình để an táng, đồng thời UBND huyện đã hỗ trợ cho mỗi nạn nhân là 5,4 triệu đồng", ông Khởi cho biết thêm.

Vào lúc 15h45 ngày 1/6, vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực khai thác đá của Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh (thuộc bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Trong quá trình công nhân rải dây để nổ mìn phá đá tại công trường, mưa dông kèm theo sét đánh khiến mìn bị nổ, khối lượng lớn đá sạt xuống chôn vùi 3 công nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên gồm: Công an, Bộ đội Biên phòng... đã tiếp cận phong tỏa hiện trường để tiến hành công tác điều tra ban đầu, đồng thời khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm người bị nạn. Lực lượng chức năng đã lần lượt tìm thấy thi thể các nạn nhân Đinh Văn Ý, Hạng A Sở và Bùi Văn Hài.

Danh tính ba nạn nhân được xác định là: Hạng A Sở (SN 1992), trú tại bản Phù Lồng, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông; Đinh Văn Ý (SN 1991) và Bùi Văn Hài (SN 1983) cùng quê tại tỉnh Ninh Bình.

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Điện Biên đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.