Đường bộ

Tăng tốc thảm nhựa, nâng cấp mặt đường QL1 đoạn qua Bạc Liêu

29/01/2021, 10:06

Dự án sửa chữa nền, mặt đường cải thiện tình trạng ngập úng trên QL1 qua Bạc Liêu đang được khẩn trương thi công.

img

Đơn vị thi công đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, thảm nhựa mặt đường tuyến QL1 đoạn qua TX. Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Liên quan đến việc hư hỏng, ngập nước trên tuyến QL1, đoạn qua địa phận tỉnh Bạc Liêu mà Báo Giao thông đã có bài viết phản ánh, việc khắc phục, sửa chữa đang được đơn vị thi công khẩn trương để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông vào chiều 28/1, công tác khắc phục hư hỏng tuyến QL1 đoạn qua địa bàn TX. Giá Rai, Bạc Liêu đang được đơn vị thi công khẩn trương khắc phục để bảo đảm trật tự ATGT qua khu vực, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán 2021.

Hệ thống cống hộp dọc đoạn tuyến (dài khoảng 4km) đã được thi công cơ bản gần xong, hiện nay, đơn vị thi công đang tiến hành thảm nhựa mặt đường tại những đoạn đã được nâng cao độ mặt đường (dài khoảng 3km), còn khoảng 1km sẽ được khẩn trương hoàn thành.

img

Đoạn qua Bến xe buýt Láng Trâm đã được thảm nhựa C.19 bảo đảm an toàn giao thông.

Theo quyết định đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt, dự án sửa chữa nền, mặt đường cải thiện tình trạng ngập úng, đảm bảo giao thông QL1, đoạn Km 2231+300 đến Km 2235+500 qua địa phận tỉnh Bạc Liêu có quy mô giữ nguyên quy mô, tiêu chuẩn hiện có, nâng cao độ nền mặt đường để cải thiện tình trạng ngập úng, đảm bảo giao thông trên tuyến.

Dự án do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đức Trọng (địa chỉ số 166, đường Nguyễn Văn Linh, khóm 10, phường 1, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu) làm đơn vị thi công.

Thời gian thi công dự án từ tháng 11/2020, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 4/2021. Tuy nhiên, nhằm sớm đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành dự án sớm hơn dự kiến 2 tháng (khoảng cuối tháng 2/2021 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án).

img

img

Nhà thầu đang huy động tối đa máy móc, trang thiết bị để đưa dự án hoàn thành vượt tiến độ hợp đồng.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Đoàn Đình Huấn, Giám đốc Ban Điều hành dự án cho biết, thời hạn hợp đồng với nhà thầu đến cuối tháng 4/2021, do nguồn vốn bố trí trong hai năm 2020 và 2021.

“Đến thời điểm này, hệ thống cống cơ bản gần hoàn thành, mặt đường đã làm được 50% có đoạn đã được thảm nhựa C.19. Hiện tại, dự án đang được tạm dừng để bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2021. Sau Tết khoảng hơn 1 tháng là hoàn thành toàn bộ công trình”, ông Huấn cho hay.

Cũng theo ông Huấn, tiến độ thực hiện dự án là bảo đảm, nhà thầu đáp ứng được yêu cầu. Tổng khối lượng dự án đã đạt được khoảng 60% (theo nguồn vốn đã được bố trí).

img

Đoạn còn lại khoảng 1km sẽ được hoàn thành sau Tết Nguyên đán 2021.

Trước đó, Báo Giao thông có bài viết phản ánh, việc mặt đường trên tuyến QL1, đoạn qua ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, TX. Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (dài khoảng 4km) bị hư hỏng, chi chít “ổ gà”, ngập nước, nhất là khu vực chân cầu Định Thành.

Hơn nữa, dải phân cách mềm qua chân cầu Định Thành (lắp đặt bằng những thanh sắt tròn - PV) đã xuống cấp và hư hỏng một số đoạn, không đảm bảo ATGT, đặc biệt là vào ban đêm có trời mưa, rất khó khăn cho người và phương tiện khi tham gia lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.