Hạ tầng

Tăng tốc thi công trên cầu Long Kiểng

22/03/2023, 10:45
image

Đến thời điểm này, nhà thầu đã hoàn thành hơn 65% khối lượng công trình và hoàn thiện lao nhịp dầm thứ 7 trên tổng cộng 9 nhịp dầm.

Dự án xây dựng cầu Long Kiểng tại huyện Nhà Bè (TP.HCM) được phê duyệt vào năm 2001 với tổng vốn đầu tư gần 600 tỉ đồng. Công trình được khởi công từ năm 2018 nhưng đã tạm dừng sau đó vì vướng mặt bằng.

Đến tháng 9/2022, công trình cầu Long Kiểng được bàn giao mặt bằng và tái khởi động trong sự vui mừng của người dân huyện Nhà Bè. Giữa tháng 3/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cùng các nhà thầu nỗ lực tăng tốc và đã hoàn thành hơn 65% khối lượng công trình. Dự kiến đến ngày 25/3, sẽ hoàn tất công tác lao dầm để sau đó thi công bản mặt cầu và hoàn thiện.

Sau khi hoàn thành, cầu Long Kiểng với chiều dài 318m, rộng 15m, sẽ là cầu nối quan trọng cho cửa ngõ phía Nam của thành phố đi huyện Nhà Bè.

Toàn cảnh dự án cầu Long Kiểng ở huyện Nhà Bè (TP.HCM)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.