Thời sự

Tăng trẻ nhập viện do tiêu chảy Rotavirus

26/12/2014, 09:38

TS. BS Nguyễn Văn Ngoan, Phó trưởng khoa Tiêu hóa cho biết, trong vòng ba tháng trở lại đây, khoa tiếp nhận từ 20-25 ca nhập viện do tiêu chảy/ngày, trong đó hơn 50% là tiêu chảy do Rotavirus...

img

Rotavirus là một loại virus được thải qua phân của trẻ nhiễm bệnh và có thể lưu lại trên tay vài giờ, trên các bề mặt rắn như: Đồ chơi, chăn màn, quần áo trong vài ngày.

Trẻ bị tiêu chảy do Rotavirus nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ nhanh chóng bị suy kiệt do mất nước và mất muối, dễ dẫn đến trụy mạch và tử vong.

Tuy nhiên, không phải trường hợp tiêu chảy nào cũng đưa trẻ tới bệnh viện mà có thể chăm sóc ở nhà bằng việc thường xuyên bù nước, nâng cao khẩu phần ăn, uống bổ sung kẽm.

Cần đưa trẻ đi khám ngay khi có những biểu hiện như đi phân lỏng liên tục, nôn tái diễn, ăn uống kém và trẻ không tiến triển sau hai ngày điều trị tại nhà.

V.A

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.