An ninh hình sự

Tàng trữ đô la giả để “đốt phong long” xả xui

23/05/2015, 16:08

Đi bán vé số dạo, thường xuyên bị ế nên mua đô la giả về để dành "đốt phong long" xả xui...

C360_2015-05-23-12-22-05-688
Ảnh minh họa

Ngày 23/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam đối Lê Văn Lượng (SN 1975, ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi lưu hành, tàng trữ đô la giả.

Trước đó, ngày 8/5, tại khu vực chợ Lấp Vò thuộc khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Lượng, đang lưu hành và tàng trữ trên người 34 tờ mệnh giá 100 USD, có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành lập biên bản tạm giữ số tang vật nói trên, đồng thời trưng cầu giám định. Kết quả, số USD đã thu giữ là giả.

Qua điều tra bước đầu, Lượng khai nhận số USD trên y mua ở huyện An Phú (tỉnh An Giang), dùng để “đốt phong long” xả xui, mỗi khi bán vé số kiến thiết ế.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.