Kinh tế

Tăng trưởng tín dụng năm 2020 thấp kỷ lục, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

24/12/2020, 11:32

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hôm nay 24/12 lên tiếng về con số tăng trưởng tín dụng năm 2020 thấp kỷ lục và định hướng tín dụng năm 2021.

img

Tăng trưởng tín dụng cả năm 2020 dự kiến khoảng 11%. Ảnh minh họa

Theo số liệu từ NHNN, đến 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019, tăng 11,62% so cùng kỳ 2019, thấp kỷ lục tính từ năm 2013 đến nay. NHNN cho rằng, tín dụng tăng thấp hơn các năm trước do cầu tín dụng suy yếu bởi tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, nhất là tốc độ tăng trưởng tín dụng trong quý I/2020. Tuy nhiên từ quý II cho đến cuối năm, tăng trưởng tín dụng đã phục hồi.

Bà Bùi Thúy Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN thông tin, trong năm qua, NHNN đã chủ động điều hành hợp lý tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với mức độ mức hấp thụ của nền kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, tiêu dùng, lĩnh vực ưu tiên, theo chủ trương của Chính phủ, góp phần quan trọng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng kinh tế sau dịch; Tín dụng đối với lĩnh vực rủi ro cũng được kiểm soát chặt chẽ; Các TCTD đã triển khai nhiều chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi.

Đơn cử, tín dụng vào ngành công nghiệp, xây dựng tăng 8,9%, thương mại dịch vụ 10,5%, xuất khẩu 10,4%, nông nghiệp nông thôn 9,8%, tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 11%... Nhưng tín dụng dành cho các lĩnh vực rủi ro đã giảm dần, trong đó tín dụng cho các dự án BOT giảm 0,59%, tín dụng vào lĩnh vực chứng khoán cũng chỉ tăng nhẹ 0,2%...

Đối với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng dự kiến cho năm 2021, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết: “Chúng tôi dự kiến và sẽ báo cáo chính phủ mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2021 khoảng 12% để điều hành. Và tùy theo thực tế thị trường, có thể nới thêm hoặc có thể cũng chỉ ở mức 12%. Đây không phải chỉ tiêu pháp lệnh bắt buộc mà chỉ là chỉ tiêu định hướng điều hành”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.