Xã hội

Tạo thuận lợi cho hàng hóa Lào quá cảnh ở cảng Vũng Áng

05/03/2017, 17:18

Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Lào được quá cảnh ở các cảng biển Việt Nam.

IMG_0253

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn đã tới thăm, khảo sát công tác quản lý, khai thác tại cảng biển Vũng Áng.

Ngày 5/3, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Giao thông công chính Lào do 2 Bộ trưởng là ông Xủ Phăn Kẹo Mi Xay – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Lào, kiêm Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào – Việt Nam, ông Bounchanh Singthanvong – Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính Lào đã có chuyến thăm, làm việc tại Hà Tĩnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành Trung ương và địa phương.

IMG_0240

Hai bên nhất trí cao trong việc hợp tác đầu tư, cùng khai thác và phát triển hệ thống cầu cảng biển Vũng Áng.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã bàn bạc, thảo luận phương án hợp tác đầu tư phát triển cầu cảng tại cảng Vũng Áng trên tinh thần hợp tác, cùng phát triển, phù hợp luật pháp 2 nước.

Thay mặt đoàn công tác, ông Xú Phăn Kẹo Mi Xay và ông Bounchanh Singthanvong đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước, 2 chính phủ trong những năm qua. Các Bộ trưởng bày tỏ mong muốn, trên cơ sở các văn bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa 2 bên, Chính phủ, các bộ ngành và Hà Tĩnh tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Lào hợp tác đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành, quản lý cầu cảng 1,2,3 tại cảng Vũng Áng và xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam.

DSC_8945

Đoàn công tác của nước bạn Lào và Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại cảng biển Vũng Áng.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Lê Đình Thọ có ý kiến đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng như Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo Công ty CP liên doanh cảng Vũng Áng Việt – Lào tổ chức khai thác và tạo mọi điều kiện để hàng hóa xuất nhập cảnh của Lào qua cảng Vũng Áng được thuận lợi. Công ty CP liên doanh cảng Vũng Áng Việt Nam – Lào hiện tại cần chủ động lập một phương án cụ thể để nâng cao vai trò, trách nhiệm cũng như tính chủ động của doanh nghiệp Lào, cổ đông Lào có được sự chủ động trong điều hành, quản lý kinh doanh và khai thác cảng Vũng Áng. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa để Lào từng bước nâng cao vai trò chủ động của phía Lào trong khai thác cảng biển. Ngay trong tháng 3 này, Bộ GTVT, Bộ KH&ĐT và tỉnh Hà Tĩnh sẽ cử cán bộ thành lập một tổ công tác liên ngành nghiên cứu, xây dựng các phương án để doanh nghiệp liên doanh, nhà đầu tư Lào tham gia góp vốn đầu tư xây dựng, khai thác cầu cảng ở Cảng biển Vũng Áng.

Từ năm 2001, Việt Nam và Lào đã hợp tác đầu tư và khai thác hệ thống cầu, bến cảng, khu dịch vụ ở Cảng biển Vũng Áng, Hà Tĩnh. Sản lượng hàng hóa của nước bạn Lào thông qua cảng Vũng Áng những năm gần đây luôn chiếm từ 18% - 20% tổng sản lượng hàng hóa tại cảng này. Doanh thu bình quân từ 2,6 - 3 triệu USD/năm.

Sau buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào – Việt Nam Xú Phăn Kẹo Mi Xay tiếp tục đi vào Quảng Trị để kiểm tra mô hình thí điểm “một cửa, một lần dừng” ở cặp cửa khẩu Lao Bảo – Đensavan.

Vào ngày 6 và 7/3, Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính Lào Bounchanh Singthanvong sẽ có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, chào xã giao Lãnh đạo Chính phủ. Được biết, chuyến đi nằm trong khuôn khổ hoạt động Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2017).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.