Kinh tế

Tập đoàn Cao su VN nhận Huân chương HCM và Huân chương Sao Vàng

29/10/2014, 14:18

Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2014).

Qua quá trình xây dựng và phát triển, đến nay, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam đơn vị chủ lực của ngành Cao su,  hiện quản lý hơn 400 nghìn ha cao su ở trong và ngoài nước với số lượng cán bộ công nhân viên lên tới 130 nghìn người, sản lượng hàng năm đạt từ 330 -  350 nghìn tấn cao su quy khô, chiếm 1/3 sản lượng cao su cả nước.

Thu nhập lương công nhân năm 2014 ước đạt 5-6 triệu đồng/người/tháng. Cao su đi đến đâu cơ sở hạ tầng được xây dựng, đường giao thông, các công trình điện nước, trường học, bệnh viện, khu văn hóa thể thao được xây dựng đồng bộ vững chắc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng, đánh giá cao đóng góp to lớn của ngành Cao su, nhất là Tập đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam cho nền kinh tế quốc dân. Do có những đóng góp to lớn và toàn diện nhiều mặt, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước  tặng thưởng các Huân chương cao quý nhất: Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Sao Vàng.

Thanh La

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.