Bóng đá

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vô địch Giải bóng đá các cơ quan Trung ương 2020

20/12/2020, 15:05

Đội bóng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lên ngôi vô địch Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng 2020 sau khi đánh bại đội Văn phòng Quốc hội.

img

Đội bóng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giành chức vô địch Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng - Cúp Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 22 năm 2020

Sáng 20/12, Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng - Cúp Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 22 năm 2020 đã khép lại với trận chung kết giữa đội bóng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đội bóng Văn phòng Quốc hội.

Được đánh giá cao hơn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dễ dàng làm chủ thế trận sau tiếng còi khai cuộc và sớm vượt lên dẫn trước tới ba bàn.

Tạo ra khoảng cách an toàn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bắt đầu chơi chùng xuống. Bên kia chiến tuyến, đội bóng Văn phòng Quốc hội nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Nỗ lực của đoàn quân áo xanh giúp họ có 1 bàn gỡ trước khi hiệp 1 khép lại. Sang hiệp 2, Văn phòng Quốc hội vẫn duy trì nhịp độ tấn công, gây sức ép liên tục.

Mặc dù vậy, Văn phòng Quốc hội chỉ có thêm 1 bàn gỡ, qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc 2-3 và đành nhìn đối thủ lên ngôi vô địch.

Trước đó, trận tranh giải ba giữa Vietnam Airlines và Bộ Tư pháp đã khép lại với phần thắng thuộc về Bộ Tư pháp.

Bên cạnh 4 giải cao nhất, Ban Tổ chức còn trao giải cống hiến cho 8 đội bóng gồm: Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Bộ Công an; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao giải Vua phá lưới cho cầu thủ Ngô Tuấn Dũng thuộc Đđội bóng Văn phòng Quốc hội; Thủ môn xuất sắc nhất cho cầu thủ Nguyễn Ngọc Toàn của đội bóng Bộ Tư pháp.

img

Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu bế mạc

Tại lễ bế mạc, bà Phạm Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: “12 đội bóng dự giải tạo nên những ngày hội bóng đá thực sự trên tinh thần giao lưu, học hỏi, thắt chặt sợi dây đoàn kết giữa các cơ quan.

Dù thời tiết không ủng hộ nhưng các cầu thủ đã cống hiến nhiều pha bóng hay, bàn thắng đẹp và những kết quả hết sức kịch tính. Giải đấu khép lại có nụ cười chiến thắng, có nỗi buồn thất bại nhưng ý thức thi đấu hết mình từ các cầu thủ là thứ quý giá nhất mà chúng ta đều cảm nhận được, góp phần tạo nên thành công chung của giải”.

Cũng theo bà Huyền, Giải bóng đá các cơ quan Trung ương ngoài ý nghĩa thể thao còn là dịp động viên tinh thần của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị, tạo ra bầu không khí hăng hái trong rèn luyện sức khỏe lẫn lao động sản xuất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.