Thế giới giao thông

Tập đoàn Trung Quốc thắng thầu xây nhà ga đường sắt cho Singapore

11/10/2017, 10:53

Tập đoàn Hầm đường sắt Trung Quốc vừa chính thức giành được hợp đồng xây dựng nhà ga mang tên Prince Edward...

21

Thiết kế nhà ga Prince Edward

Tập đoàn Hầm đường sắt Trung Quốc vừa chính thức giành được hợp đồng xây dựng nhà ga mang tên Prince Edward trên tuyến đường sắt Circle Line (CCL) của Singapore. Hợp đồng này đánh dấu bước tiến gần hơn tới việc hiện thực hóa dự án đường sắt kết nối người dân khu vực phía Tây Singapore tới khu vực trung tâm quốc đảo.

Với mức chi phí xây dựng là 310,8 triệu USD, công ty Trung Quốc chịu trách nhiệm xây nhà ga ngầm, cấp 3 trên đường Palmer cùng 2 đường hầm kết nối nhà ga này với nhà ga Cantonment.

Tập đoàn Hầm đường sắt Trung Quốc là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng nhiều tuyến đường sắt quốc gia và các dự án đường sắt đô thị trên khắp Trung Quốc. Dự án này nằm trong giai đoạn xây dựng số 6 trên tuyến đường sắt Circle Line, dài 4km với 3 nhà ga Keppel, Cantonment và Prince Edward. Khi 3 cấu trúc này hoàn thành vào năm 2025, tuyến Circle Line sẽ có tổng cộng 33 nhà ga, trong đó 12 nhà ga có thể kết nối với các tuyến khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.