Chính trị

Tập trung cứu người là trách nhiệm cao nhất

07/11/2017, 08:18

Thủ tướng chỉ đạo khẩn, Phó Thủ tướng trực tiếp vào tâm lũ chỉ đạo tìm người mất tích, lo đời sống bà con...

Tho 2 copy

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Thứ trưởng Lê Đình Thọ, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra hiện trường “điểm nóng” sạt lở ở thôn Đàng Bộ (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) khiến 5 người tử vong - Ảnh: Dương Nguyễn

Tìm người mất tích, chăm lo cho bà con vùng lũ

Trong ngày 6/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ… cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đoàn đến “điểm nóng” sạt lở Bắc Trà My chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân vụ sạt lở kinh hoàng tối 5/11 khiến gần 10 người thương vong. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Tìm kiếm người mất tích là trách nhiệm chung của chúng ta. Các lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm người mất tích; ngành Công an huy động lực lượng bảo đảm ATGT, an toàn tài sản Nhà nước và nhân dân...

Thăm hỏi, chia sẻ mất mát người dân vùng lũ Bắc Trà My (Quảng Nam), Bình Sơn (Quảng Ngãi), Phó Thủ tướng chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các hoạt động cứu trợ, cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men..., đảm bảo đời sống cho bà con; đề nghị địa phương kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu ngành GTVT rà soát, có biện pháp khắc phục, phân luồng, đảm bảo giao thông, tuyệt đối không để người dân lưu thông trong điều kiện nước ngập đường, các đoạn tuyến nguy cơ sạt lở…VPMT

Nguy cơ lũ về trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định 

Theo cơ quan khí tượng, mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên đang lên lại; các sông ở Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam và Bình Định, Khánh Hòa đang xuống. Mực nước lúc 19h hôm qua (6/11) trên một số sông như sau: Sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) tại Phú Ốc 3,64m, trên BĐ2 0,64m; Sông Hương (Thừa Thiên - Huế) tại Kim Long 2,72m, dưới BĐ3 0,72m; Sông Vu Gia (Quảng Nam) tại Ái Nghĩa 9,19m, trên BĐ3 0,19m... Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên tiếp tục lên. Trong 24 giờ tiếp theo trên địa phận từ Quảng Trị đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to. Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định có khả năng lên lại. 

Ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng tiếp tục xảy ra ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định...

Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ

Chiều 6/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của bão số 12.

Sau khi nghe các bộ, ngành liên quan báo cáo, phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thủ tướng yêu cầu hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại; các cơ quan chức năng coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện; lực lượng Quân khu 5 dừng việc huấn luyện để tập trung khắc phục giúp nhân dân; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường của các địa phương trong vùng bão lũ... Bên cạnh đó, các bộ có chức năng phải trực tiếp xuống các địa phương để kiểm tra, xử lý, giải quyết những vấn đề đặt ra ở địa phương. “Phải giải quyết gạo đến dân kịp thời nhất, cơ số thuốc mà Bộ Y tế giải quyết cho các địa phương phải đưa đến dân sớm nhất. Đề phòng dịch bệnh sau lũ cần phải làm ngay, chứ không phải có dịch bệnh rồi mới làm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

QL1 thông, nhiều tuyến quốc lộ khác bị cắt đường

Chiều tối 6/11, theo lãnh đạo Cục QLĐB III (Tổng cục Đường bộ VN), hiện việc lưu thông trên tuyến QL1 cơ bản đảm bảo. Các vị trí bị ngập nước, ách tắc lưu thông cục bộ được xử lý, phương tiện có thể thông suốt khi nước rút từ chiều cùng ngày (6/11). Tuy nhiên, theo thống kê của Cục QLĐB III, hàng loạt vị trí hư hại, sạt lở trên các đoạn tuyến QL1 từ Đà Nẵng - Khánh Hòa, đòi hỏi các chủ phương tiện đảm bảo tốc độ, khoảng cách lưu thông, tuân thủ điều tiết của cơ quan chức năng trong các tình huống nước dâng bất thường.

Đáng lo ngại, ngoài QL1, các tuyến quốc lộ, đường Trường Sơn Đông (nhánh Tây), đường Hồ Chí Minh… vẫn còn nhiều vị trí hư hỏng, sạt lở nặng gây cắt đường, hạn chế lưu thông. Trực tiếp kiểm tra hiện trường hư hại QL27C (nối Khánh Hòa - Đà Lạt) chiều 6/11, Cục trưởng Cục QLĐB III Cao Xuân Giao cho hay: Cả chục nghìn khối đất đá sạt trượt, nước xói lở mặt đường gây cắt đường hoàn toàn tại đoạn tuyến Km56 - Km57. Theo ông Giao, nhanh nhất trong vòng 1 tuần mới có thể thông xe toàn tuyến Đà Lạt - Nha Trang.

Tàu tránh bão tại phao số 0 vì cảng Quy Nhơn hết chỗ

Tối 6/11, trao đổi với Báo Giao thông, Phó cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Hoàng - trực tiếp tại Trạm tiền phương Bình Định công tác tìm kiếm các thuyền viên trên tàu hàng gặp nạn biển Quy Nhơn cho biết: Trong ngày, tìm được 5 thi thể nhưng chưa xác minh cụ thể là các thuyền viên hay ngư dân, lực lượng nào. Trao đổi về vấn đề nhiều tàu hàng phải buộc trú ở phao số 0, ông Hoàng cho hay: Cục đã báo cáo lên Bộ GTVT về vấn đề này. Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, thời điểm trước bão số 12, 7 vị trí neo đậu ở cảng Thị Nại, cảng Quy Nhơn đã quá tải. Bình thường chỉ có chỗ cho hơn 20 tàu, nhưng ngày 3/11 có đến hơn 50 tàu hàng neo đậu. Số tàu khác phải dạt ra ngoài. “Chúng tôi gặp các thuyền viên, chủ tàu tìm hiểu, họ xác nhận việc này. Nhiều thuyền viên phản ánh do nghe thông tin Bình Định không phải tâm bão nên nhiều tàu hàng từ Khánh Hòa, Phú Yên, các địa phương lân cận cũng dạt vào trú tránh, dẫn đến quá tải”, ông Hoàng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.