Thời sự

Tập trung hết khả năng tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích

12/11/2014, 07:50

Đã hai ngày kể từ khi xảy ra vụ tai nạn, việc tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích trên tàu Phúc Xuân 68 bị chìm tại biển Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn chìm trong vô vọng.

Khoảng 9h ngày 11/11, PV Báo Giao thông trên tàu Hoàn Mỹ 0084 cùng 5 người nhà thuyền viên mất tích chạy ra phía Cửa Lớn. Lúc này, một tàu Biên phòng cũng ra khơi, chở theo người thân thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 để triển khai các biện pháp tìm kiếm những thuyền viên mất tích.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tàu Hoàn Mỹ chạy dọc mũi Cam Ranh, giữa Hòn Nội, Hòn Ngoại ra phía Cửa Lớn. Hiện, thời tiết trên biển rất xấu, sóng vỗ mạnh. Việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các thuyền viên mất tích rất khó khăn.

Lúc hơn 12h cùng ngày, các tàu bắt đầu tiếp cận khu vực tàu Phúc Xuân 68 bị chìm, cách bờ biển Nha Trang khoảng 15 hải lý về phía Đông Nam. Lực lượng chức năng tiếp tục tập trung quan sát và cố gắng tìm kiếm các nạn nhân nhưng hi vọng hết sức mong manh.

Ông Bùi Hồng Phong, đại diện Công ty TNHH Vận tải biển Hoàng Hải, chủ tàu Phúc Xuân 68 cho biết, công ty sẽ hỗ trợ bước đầu cho mỗi trường hợp đang mất tích 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, phía Bảo hiểm PJICO đã trao cho thân nhân số thuyền viên mất tích, mỗi trường hợp 20 triệu đồng.

Đến chiều 11/11, phạm vi tìm kiếm mở rộng về phía Nam, tập trung ở vùng biển tỉnh Ninh Thuận. Tại hiện trường vẫn duy trì đội tàu tìm kiếm cứu nạn như trước, trong đó tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) trực canh 24/24h và chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, các cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương ven biển tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tổ chức tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích. Theo cơ quan chức năng, việc lặn xuống tiếp cận tàu Phúc Xuân 68 là vượt quá khả năng do vùng biển tàu bị nạn có độ sâu từ trên 60 - 100m.

Trao đổi PV Báo Giao thông, Cục trưởng Hàng hải VN Nguyễn Nhật cho biết: Các lực lượng tìm kiếm vẫn đang tập trung hết khả năng, mở rộng phạm vi tìm kiếm 8 thuyền viên, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích. Theo ông Nhật, ngoài 8 tàu đang tiếp tục tìm kiếm, các chủ tàu cũng nói thuê thêm các tàu thuyền để đi tìm kiếm ven bờ, dọc bờ… Cục Hàng hải VN cũng đã chỉ đạo các Cảng vụ từ  Vũng Tàu đến Ninh Thuận huy động thêm các lực lượng tại chỗ để các đơn vị này tiếp tục tìm kiếm “quét” lên khu vực tàu Phúc Xuân 68 bị nạn nhằm sớm tìm kiếm được 8 thuyền viên đang mất tích.

Duy Lợi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.