Tất bật thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trước ngày thông xe

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km qua Bình Thuận đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, sẵn sàng thông xe vào ngày 19/5.

img

Những ngày này, trên công trường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Bình Thuận, hàng trăm công nhân, kỹ sư đang tất bật thi công nước rút các hạng mục: hàng rào, hộ lan, biển báo,... trên tuyến để sớm thông xe

img

Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết được khởi công vào cuối tháng 9/2020 có chiều dài 100,8km, tổng mức đầu tư hơn 10.800 tỷ đồng nằm trọn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Điểm đầu tại Km 134+00 phía trước nút giao Vĩnh Hảo thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong. Điểm cuối dự án kết nối vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại nút giao Ba Bàu (Hàm Thuận Nam)

img

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, đến ngày 11/5, toàn tuyến chính đã cơ bản hoàn thành. Trên công trường nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện lắp đặt biển báo, tấm chống lóa và thi công các cầu vượt, nút giao

img

Xe lu, xe máy tấp nập thi công đường nhánh tại nút giao thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Đây là nút giao kết nối QL28, thuộc gói thầu XL04 do Liên danh nhà thầu Vinaconex và VNCN E&C phụ trách thi công. Khi hoàn thành, phương tiện có thể lưu thông từ TP Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc đi TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

img

Dưới trời nắng gay gắt, hàng trăm công nhân đang thi công nước rút để sớm hoàn thiện các hạng mục ATGT. Vừa dùng súng bắn ốc vít gia cố tấm chống lóa trên dải phân cách, anh Thủ (trong ảnh) cho hay, thời gian thông xe chỉ tính bằng ngày nên công tác thi công rất khẩn trương. "Công nhân làm việc với công suất cao nhất để sớm bàn giao gói thầu, những ngày qua thời tiết có mưa, việc thi công có phần khó khăn hơn...", ảnh Thủ chia sẻ.

img

Trải dài dọc tuyến các gói thầu, hạng mục lắp biển báo cũng được các tổ thi công gấp rút triển khai để sớm nghiệm thu gói thầu bàn giao cho chủ đầu tư.

img

Một công nhân tranh thủ ngả lưng ngay trên mặt đường nhựa nóng rát, lấy lại sức trước ca làm việc mới

img

Dưới cái nắng gay gắt của vùng đất Tuy Phong (Bình Thuận), nhiều công nhân phải tranh thủ nghỉ giữa ca để lấy lại sức, đáp ứng tiến độ gấp rút những ngày cuối cùng

img

Những tấm chống lóa vừa được lắp đặt chạy dài tăm tắp tại gói thầu XL03 qua huyện Bắc Bình.

img

Quan sát của PV cho thấy, các biển báo hướng dẫn giao thông tại các vị trí nút giao đã cơ bản hoàn thành. Theo ông Phạm Quốc Huy, Giám đốc điều hành dự án (Ban QLDA 7), quá trình triển khai dự án gặp phải nhiều khó khăn do nguồn vật liệu, biến động giá, thời tiết bất lợi, dịch bệnh Covid-19. Trong đó, khó khăn về nguồn đất đắp cho đến đầu tháng 4/2023 mới được tháo gỡ. Chưa kể, với địa hình trải dài, đi qua địa hình nhiều đồi núi, khối lượng phá đá phải thi công lên tới hàng triệu mét khối tập trung tại 7 ngọn đồi và nhiều vị trí khác cũng tạo ra cho các nhà thầu không ít thách thức.

img

Một đoạn cao tốc đi xuyên núi đã được sơn vạch kẻ đường, lắp hộ lan, tấm chống lóa hoàn chỉnh tại gói thầu XL01 (huyện Tuy Phong)

img

Theo kế hoạch, tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km sẽ được khánh thành, đưa vào khai thác tuyến chính từ ngày 19/5 tới đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.