Chất lượng sống

Tàu cá bất ngờ bốc cháy dữ dội tại Cảng cá Trần Đề

14/10/2017, 19:04

Do bất cẩn trong lúc hàn, thợ hàn đã để tia lửa bắn vào buồng chứa dầu gần đó dẫn đến phát hỏa.

z795806480829_7e0646da2c180091cfe24ebbae4641b3

Hiện trường tàu cá bốc cháy dữ dội tại Cảng cá Trần Đề. Ảnh: V.T

Chiều 14/10, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại Cảng cá Trần Đề, làm một tàu đánh bắt hải sản của ngư dân bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h10 ngày 13/10, tàu đánh bắt thủy sản mang BKS ST91115TS do ông Phạm Út Anh (ngụ ấp Cảng, thị trấn Trần Đề) đang neo đậu tại Cảng cá Trần Đề (thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, chủ phương tiện đã gọi điện báo cơ quan chức năng hỗ trợ.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng Hải đội 2 thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã kịp thời điều động tàu và hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phối hợp cùng với lực lượng Công an huyện Trần Đề và ngư dân địa phương tích cực dập lửa.

Đến khoảng 11h cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, phần khoang tàu và khu vực buồng lái bị hư hỏng rất nặng, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 300 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do trong quá trình sửa chữa trong hầm máy, thợ hàn đã bất cẩn để tia lửa chạm vào buồng chứa dầu nên gây cháy.

img

Kỷ luật 6 cán bộ đăng kiểm trong vụ cháy tàu cánh ngầm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.