Hồ sơ tài liệu

Tàu cá bị Argentina bắn chìm, Trung Quốc "nổi đóa"

16/03/2016, 12:45

Trung Quốc đã gửi công hàm khẩn phản đối vụ tàu cá bị tuần duyên Argentina bắn chìm.

ban-chim-tau-ca-trung-quoc
Trung Quốc đã gửi công hàm khẩn phản đối vụ tàu cá bị tuần duyên Argentina bắn chìm. (Ảnh: Reuters)

Liên quan đến vụ tàu tuần duyên Argentina bắn chìm tàu cá Trung Quốc ngày 14/3, Bắc Kinh đã ngay lập tức gửi công hàm phản đối.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc tại Argentina đã gửi công hàm bày tỏ quan ngại sâu sắc và yêu cầu Argentina điều tra và báo cáo lại với Bắc Kinh, Reuters đưa tin.

Ngoài việc phản đối, Trung Quốc cũng yêu cầu Argentina đảm bảo an toàn cho ngư dân và tôn trọng họ cũng như cam kết không tái diễn vụ việc.

Trước đó, ngày 14/3, lực lượng cảnh sát biển Argentina tuyên bố đã phát hiện tàu cá Trung Quốc có tên Lu Yan Yuan Yu 010 đang đánh cá ở vùng biển Puerto Madryn, tỉnh Chubut của nước này.

Theo tuần duyên Argentina, lực lượng này đã cố gắng liên lạc để lên kiểm tra nhưng bị phớt lờ. Tàu cá Trung Quốc sau đó đã bị bắn chìm.

Được biết, hiện Trung Quốc sở hữu đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất thế giới với khoảng 2.000 chiếc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.