Đi ++

Tàu cao tốc Bến Tre-Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động

26/01/2018, 06:50

Sau thời gian chuẩn bị, ngày 28/1 tuyến tàu cao tốc Bến Tre - Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động.

IMG_2294

Tuyến cao tốc Bến Tre-Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: Hải Đường

Sau thời gian chuẩn bị, ngày 28/1 tuyến cao tốc Bến Tre - Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động. Theo đó, ở Bến Tre bến được đặt tại bến phà Rạch Miễu cũ (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành), phía Vũng Tàu bến được đặt ở bến cáp treo Hồ Mây. Song song đó, tỉnh Tiền Giang cũng chấp thuận đặt bến tại bến 30/4 thuộc phường 1, TP.Mỹ Tho.

Ông Trần Song Hải, Tổng giám đốc GreenlinesDP cho biết, trước mắt, tuyến hoạt động mỗi ngày 2 chuyến, chuyến đi xuất phát lúc 7h30 tại đầu tỉnh Bến Tre, chuyến về xuất phát lúc 16h15 ở Vũng Tàu. “Qua 2 lần chạy thử, thời gian cho mỗi chuyến khoảng 2h15 cho loại tàu GreenlinesDP K7, rút ngắn hơn 2 tiếng so với tuyến đường bộ”, ông Hải cho biết.

Giá vé dự kiến trẻ em 140.000 đồng/lượt trẻ, người lớn 290.000 đồng/lượt người, người già 200.000 đồng/lượt người, miễn phí đối trẻ nhỏ từ 6 tuổi trở xuống và Mẹ Việt Nam Anh hùng, người khuyết tật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.